Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

TP Hồ Chí Minh: Ngư dân được hỗ trợ sau 30 phút phát tín hiệu gặp nạn trên biển

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

TP Hồ Chí Minh: Ngư dân được hỗ trợ sau 30 phút phát tín hiệu gặp nạn trên biển

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Sáng 18/10, trong khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, bảo vệ ngư trường và chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) tại vùng biển phía Nam, Tàu KN 201 thuộc Chi đội Kiểm ngư số 2 nhận được tín hiệu đề nghị hỗ trợ cấp cứu khẩn cấp từ tàu cá BV 99368TS.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, chỉ sau 30 phút cơ động, Tàu KN 201 đã tiếp cận được phương tiện gặp nạn và đưa ngư dân bị thương sang tàu để cấp cứu. Ngư dân gặp nạn được xác định là Đào Văn Thiện (Sinh năm 1983, quê xã Tân Hiệp, tỉnh An Giang).

Sơ cứu y tế ban đầu cho ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh: Đức Định.
Sơ cứu y tế ban đầu cho ngư dân gặp nạn trên biển. Ảnh: Đức Định.

Khi được đưa lên tàu, ngư dân Thiện có biểu hiện sốc nhẹ, sốt cao, mặt nhợt nhạt, mất nhiều máu do gãy 3 răng, vỡ xương và gãy quai hàm dưới và có vết rách sâu vùng má trái. Nguyên nhân gây chấn thương được xác định do bị dây cào đập vào mặt lúc thu lưới. Tổ Y tế tàu KN 201 đánh giá, đây là trường hợp chấn thương nặng, nguy hiểm đến tính mạng nếu không được xử lý kịp thời. Theo đó, Tổ Y tế nhanh chóng tiếp cận, đo huyết áp, kiểm tra sức khỏe và tiến hành sơ cứu ban đầu.

Sau khi được sơ cứu, trấn an tinh thần và chăm sóc y tế ban đầu, sức khỏe của ngư dân dần ổn định. Đến 7 giờ 30 phút cùng ngày, huyết áp và thân nhiệt trở lại bình thường, vết thương được cầm máu, sát khuẩn, băng bó an toàn. Tổ Y tế tàu KN 201 tiếp tục cấp thuốc, băng gạc, sữa tươi và hướng dẫn thuyền trưởng ông Đào Văn Quỳnh (sinh năm 1973, quê phường Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh) cùng 8 thuyền viên cách chăm sóc, đưa ngư dân bị thương vào bờ điều trị bảo đảm an toàn.

Tàu cá BV 99368 TS cập mạn tàu KN 201 để thực hiện hỗ trợ ngư dân gặp nạn. Ảnh: Đức Định
Tàu cá BV 99368 TS cập mạn tàu KN 201 để thực hiện hỗ trợ ngư dân gặp nạn. Ảnh: Đức Định

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, lực lượng kiểm ngư còn kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác IUU, hướng dẫn ngư dân đánh bắt đúng ngư trường, tặng tờ rơi, cờ Tổ quốc và động viên bà con yên tâm vươn khơi, bám biển.

Hoạt động cứu nạn, hỗ trợ và tuyên truyền của cán bộ, kiểm ngư viên Chi đội Kiểm ngư số 2 không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực chuyên môn cao mà còn khẳng định lực lượng kiểm ngư là chỗ dựa tin cậy của ngư dân, cùng nhân dân giữ vững chủ quyền, an ninh và trật tự an toàn trên các vùng biển của Tổ quốc, góp phần xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững theo pháp luật Việt Nam và luật pháp quốc tế.