TP Hồ Chí Minh: Phát huy hào khí Nam bộ kháng chiến, xây dựng thành phố hiện đại, nghĩa tình
Sáng 23/9, tại Nhà hát Thành phố, Thành ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2025).
Tham dự Lễ kỷ niệm có ông Trần Lưu Quang - Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; các Phó Bí thư Thành ủy: ông Võ Văn Minh, ông Đặng Minh Thông, bà Văn Thị Bạch Tuyết và ông Nguyễn Phước Lộc. Đến dự Lễ kỷ niệm còn có các mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thành phố.
Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, ông Võ Văn Minh – Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, ngày Nam bộ kháng chiến 23/9/2025 đã đi vào lịch sử dân tộc như một mốc son chói lọi, khẳng định ý chí quyết tâm giữ vững độc lập của nhân dân Nam bộ, trở thành nguồn cổ vũ to lớn, tiếp thêm sức mạnh cho toàn dân tộc trong hành trình đấu tranh giành tự do.

“Trong không khí trang trọng của lễ kỷ niệm, chúng ta thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh – lãnh tụ thiên tài của Đảng và nhân dân ta; tri ân các thế hệ tiền bối cách mạng, anh hùng liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. TP Hồ Chí Minh mãi biết ơn các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng lực lượng vũ trang, thương binh, cựu chiến binh…”, ông Minh nhấn mạnh.
Theo Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh, sau gần 3 tháng vận hành mô hình chính quyền hai cấp tại TP Hồ Chí Minh (mới), bộ máy đã dần phát huy hiệu quả, góp phần phân cấp, phân quyền rõ ràng, nâng cao chất lượng dịch vụ công.
Bên cạnh đó, thành phố ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông kết nối vùng, đẩy mạnh cải tạo kênh rạch, giảm ngập và ô nhiễm; thúc đẩy chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh, hướng đến top 100 thành phố có hệ sinh thái khởi nghiệp năng động nhất thế giới.
“Phát huy hào khí Nam bộ kháng chiến, TP Hồ Chí Minh quyết tâm đoàn kết, sáng tạo, xây dựng thành phố trở thành trung tâm kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa, khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo hàng đầu cả nước và khu vực”, ông Minh khẳng định.

Tại lễ kỷ niệm, ông Dương Quan Hà - Chủ nhiệm Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến TP Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống, nhắc lại những ngày mùa thu năm 1945, khi thực dân Pháp quay lại xâm lược, quân và dân Nam bộ đã anh dũng đứng lên kháng chiến với tinh thần “Độc lập hay là chết!”. Từ đó, suốt 80 năm qua, truyền thống Nam bộ kháng chiến hòa cùng lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước, hun đúc nên khí phách kiên cường, bất khuất của quân dân miền Nam.
Thành phố vinh dự được Bác Hồ trao tặng danh hiệu “Thành đồng Tổ quốc”, cũng từ truyền thống ấy mà quân dân Nam bộ đã góp phần to lớn làm nên thắng lợi trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Từ đó, kỷ niệm 80 năm Ngày Nam bộ kháng chiến là dịp để chúng ta khơi dậy tinh thần yêu nước, củng cố niềm tin, tiếp thêm động lực để xây dựng TP Hồ Chí Minh văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với thành phố anh hùng mang tên Bác.
Theo ông Dương Quan Hà, những bài học quý báu từ ngày Nam Bộ kháng chiến, để lại 2 di sản cốt lõi được truyền từ đời này sang đời khác. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, với một tình yêu sâu sắc, mãnh liệt đối với Tổ quốc. Thứ hai là ý chí kiên cường bất khuất, với tinh thần không chịu khuất phục, được thể hiện qua quyết tâm "không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ". Những di sản này được coi là nền tảng tinh thần, là kim chỉ nam cho hành động của những người kháng chiến trong quá khứ và cả hiện tại.

Phát biểu đại diện cho tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh, anh Lê Tuấn Anh - Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các hùng liệt sĩ và tiền bối cách mạng.
Trong suốt chiều dài lịch sử, tuổi trẻ thành phố mang tên Bác luôn tích cực tham gia vào những công việc khó khăn. Trong thời kỳ kháng chiến, đó là hình ảnh hàng triệu thanh niên tiền phong Nam Bộ nêu cao lời thề son sắt và lớp thanh niên, học sinh, sinh viên Sài Gòn đấu tranh. Khi tổ quốc lâm nguy, hàng triệu tâm hồn tuổi trẻ Việt Nam đã biến nỗi đau chung thành hành động đáp trả, giữ lấy từng tấc đất.
Ngay cả trong thời kỳ đất nước thống nhất, khi cả nước chung tay phòng chống đại dịch Covid-19, những màu áo xanh đã miệt mài vượt mọi hiểm nguy, có mặt trên mọi nẻo đường để đóng góp công sức vào công cuộc phòng chống đại dịch. Trong giai đoạn thành phố tập trung phát triển kinh tế xã hội, tuổi trẻ tình nguyện tiếp tục hiện diện với những công trình ý nghĩa, cùng chung tay vào công cuộc cách mạng chuyển đổi số quốc gia.
"Tiếp nối truyền thống yêu nước nồng nàn, tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh xin hứa sẽ tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành những nhiệm vụ được giao, góp phần đưa non sông Việt Nam ngày càng trở nên tươi đẹp và sánh vai cùng các cường quốc năm châu như lời Bác Hồ hằng mong mỏi", anh Lê Tuấn Anh xúc động, hứa quyết tâm.