TP Hồ Chí Minh: Triệt phá đường dây làm giả thịt đà điểu, dê, nhím từ thịt heo, thu lợi hàng tỷ đồng
Ngày 16/1, Công an TP Hồ Chí Minh thông tin, vụ việc triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm giả quy mô lớn, làm giả nhiều loại thịt đặc sản từ thịt heo, đưa ra thị trường hơn 50 tấn hàng, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.
Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố, bắt giữ 8 đối tượng liên quan đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm với thủ đoạn tinh vi, hoạt động tại nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố và các tỉnh lân cận.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện một đường dây chuyên sản xuất, buôn bán thực phẩm giả, có sự cấu kết của nhiều đối tượng, phân công vai trò chặt chẽ từ khâu chế biến đến tiêu thụ. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng, nguy cơ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe cộng đồng, đơn vị đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
Triển khai kế hoạch phá án, nhiều tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở liên quan, gồm: cơ sở chế biến thực phẩm tại một căn nhà không số ở ấp 29, xã Bà Điểm do Nguyễn Văn Phong làm chủ; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Khánh Ngọc SG (địa chỉ 345 Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông) do Trần Thị Vạn Phước làm giám đốc; Công ty TNHH Thực phẩm Đại Lộc Phát (địa chỉ 75/2C Xuân Thới Đông 3, xã Xuân Thới Sơn) do Nguyễn Phi Long làm giám đốc.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiến hành truy xét các kho lạnh, nhà hàng là nơi tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh và một số tỉnh như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ khoảng cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất và đưa ra thị trường trên 50 tấn thực phẩm giả, gồm các sản phẩm được giới thiệu là thịt đà điểu, thịt dê (bắp dê Úc), thịt nhím cắt lát, thịt nai… nhưng thực chất đều được làm giả từ thịt heo. Giá trị số hàng tương đương hàng thật ước tính khoảng 10 tỷ đồng, các đối tượng thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, hành vi của các đối tượng là đặc biệt nguy hiểm, không chỉ xâm hại nghiêm trọng quyền lợi người tiêu dùng mà còn tiềm ẩn nguy cơ lớn đối với sức khỏe cộng đồng, gây bức xúc dư luận và làm xấu môi trường kinh doanh thực phẩm.
Thời gian tới, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Công an TP Hồ Chí Minh khẳng định, kết quả triệt phá đường dây trên cho thấy quyết tâm và hiệu quả của lực lượng Cảnh sát kinh tế trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đảm bảo an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
Từ vụ việc, Phòng Cảnh sát kinh tế khuyến cáo, trong bối cảnh thị trường thực phẩm sôi động dịp lễ hội Xuân và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, người dân cần nâng cao cảnh giác, chỉ lựa chọn, sử dụng các sản phẩm thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải tuân thủ nghiêm quy định pháp luật, cam kết không sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc, đồng thời chủ động phối hợp với cơ quan chức năng trong công tác kiểm tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm.