TP Thủ Đức ra mắt điểm hiến máu cố định Chữ thập đỏ (Khu vực 2)

Hồng Phúc 28/02/2022 18:05

Ngày 28/2, Hội Chữ thập đỏ TP Thủ Đức đã tổ chức lễ ra mắt điểm hiến máu cố định Chữ thập đỏ TP Thủ Đức (khu vực 2) năm 2022.

Đến dự có BS Trần Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM, ông Dương Thanh Dũng, Phó Trưởng ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức và Chủ tịch Hội thuộc 32 phường trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Cao Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ TP Thủ Đức cho biết, đây là hoạt động thiết thực và nhân văn trước tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid-19 cùng với nhu cầu về công tác hiến máu tình nguyện trong cộng đồng ngày càng cao và trở thành thói quen thường xuyên của nhiều người.

Người dân xếp hàng đăng ký hiến máu tại sự kiện. Ảnh: Hồng Phúc.

Theo bà Nhung, trong năm qua TP Thủ Đức đã tiếp nhận 15.473/16.830 túi máu, đạt 92% so với chỉ tiêu Ban Chỉ đạo vận động hiến máu TP HCM giao.

Với việc thành lập thêm Điểm hiến máu cố định được thành lập tại chùa Phước Tường (TP Thủ Đức) sẽ giúp người tham gia hiến máu thuận tiện về thời gian và di chuyển và xem đây là điểm hẹn yêu thương với tinh thần “Một giọt máu cho đi - Một cuộc đời ở lại”.

Sau khi đi vào hoạt động, điểm hiến máu cố định tại chùa Phước Tường sẽ được tổ chức 2 tháng 1 lần.
Sau khi đi vào hoạt động, điểm hiến máu cố định tại chùa Phước Tường sẽ được tổ chức 2 tháng 1 lần.

Tại sự kiện, BS Trần Thị Thắm, Giám đốc Trung tâm Hiến máu nhân đạo TP HCM cũng đã phát biểu ghi nhận vai trò cũng như sự đóng góp của hệ thống Chữ thập đỏ cấp thành phố và 32 phường của TP Thủ Đức. Đồng thời, cũng đề nghị các cấp Hội cần tăng cường công tác tuyên truyền để góp phần giúp TP Thủ Đức cung cấp lượng máu đạt chỉ tiêu của TP HCM.

Sau khi đi vào hoạt động, điểm hiến máu cố định tại chùa Phước Tường sẽ được tổ chức 2 tháng 1 lần.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Thủ Đức ra mắt điểm hiến máu cố định Chữ thập đỏ (Khu vực 2)

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO