Xã hội

TPHCM quy hoạch siêu đô thị: Doanh nghiệp đồng hành vì một thành phố toàn cầu

THANH GIANG 26/06/2025 10:00

Với tầm nhìn trở thành một trong 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, TPHCM đang kiến tạo một “siêu đô thị mới” với quy hoạch tổng thể đến năm 2060, mở ra dư địa lớn cho đầu tư và phát triển bền vững.

TP HCM 2
TPHCM kỳ vọng trở thành 1 trong 100 thành phố đáng sống nhất thế giới. Ảnh: T.Đ.

Doanh nghiệp cùng thành phố kiến tạo tương lai

Ngày 25/6, tại hội nghị công bố Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung TPHCM đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2060, nhiều doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước đã thể hiện sự quan tâm, kỳ vọng và cam kết đồng hành cùng thành phố trong quá trình vươn lên trở thành siêu đô thị khu vực.

Được định hình là một thành phố đa tâm, đa dạng không gian sinh thái, TPHCM sẽ phát triển theo trục sông Sài Gòn, kết nối bởi 9 trục xuyên tâm, 3 vành đai kinh tế và hành lang kinh tế biển. 6 phân vùng đô thị cũng được xác lập với các trung tâm lớn như Sài Gòn - Chợ Lớn, Trường Thọ - Rạch Chiếc, Phú Mỹ Hưng mở rộng, Tân Kiên hay Tây Bắc Hóc Môn - Tây Nam Củ Chi. Với khoảng 32.000 ha đất tiềm năng không ảnh hưởng hoặc ít ảnh hưởng đến dân cư hiện hữu, đồ án định hướng phát triển các khu vực theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), tạo dư địa lớn để thu hút đầu tư.

Ông Nguyễn Việt Quang - Tổng Giám đốc Tập đoàn Vingroup nhận định: “Suốt chiều dài phát triển thành phố đã phát huy được vai trò đầu tàu cả nước, tuy nhiên trong phát triển cũng có nhiều điểm chưa tương xứng tầm với tiềm năng. Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung mở ra chương phát triển mới với tầm nhìn chiến lược cho thành phố và cả khu vực vùng Đông Nam Bộ. Đây là chương phát triển mới đầy chiến lược, xác lập TPHCM là thành phố toàn cầu, văn minh, nghĩa tình. Vingroup sẽ đồng hành cùng thành phố trong các dự án hạ tầng kỹ thuật, giao thông xanh, góp phần đưa thành phố tiến nhanh về phía trước”.

Từ góc nhìn đầu tư hạ tầng, đại diện Tập đoàn Sungroup cũng đánh giá cao tầm nhìn của đồ án quy hoạch. Không chỉ tạo điều kiện cho các lĩnh vực tài chính, logistics, du lịch và đổi mới sáng tạo, đồ án còn là cơ sở để phát triển các công trình điểm nhấn. “Để các nhà đầu tư chiến lược cùng thành phố phát triển kính đề nghị thành phố áp dụng đặc thù với nhà đầu tư chiến lược. Cải cách mạnh thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng nhất là những dụ án lớn mang tính động lực phát triển cao....” - ông Quang chia sẻ.

Trong vai trò là doanh nghiệp lớn, ông Trần Bá Dương - Chủ tịch Tập đoàn Trường Hải (Thaco) nhìn nhận, đồ án điều chỉnh không chỉ mang tầm TPHCM mà còn thể hiện rõ sự liên kết vùng, đặc biệt với các tỉnh Đông Nam Bộ. “Khi sáp nhập không gian phát triển TPHCM sẽ liên kết với các địa phương lân cận. Các doanh nghiệp sẽ có nhiều cơ hội để đầu tư. Sắp tới chúng tôi có thể triển khai trung tâm cơ khí ứng dụng khoa học công nghệ cao trong sản xuất kinh doanh, song song đó là hình thành các trung tâm thương mại - dịch vụ, cùng phát triển tuyến metro, trung tâm tài chính Thủ Thiêm... Đồng hành cùng thành phố là trách nhiệm và cũng là cơ hội lớn của doanh nghiệp” - ông Dương khẳng định.

Không chỉ các doanh nghiệp trong nước, nhiều tập đoàn quốc tế cũng bày tỏ sự quan tâm đến quy hoạch điều chỉnh lần này. Theo các nhà đầu tư nước ngoài, đồ án không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn định vị TPHCM là trung tâm tài chính, đổi mới sáng tạo lớn của khu vực Đông Nam Á. Các nhà đầu tư ngoại kỳ vọng thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ để hiện thực hóa các dự án, nâng tầm vị thế đầu tàu kinh tế, tài chính của quốc gia và khu vực.

Nền tảng xây dựng siêu đô thị đáng sống

Theo UBND TPHCM, đồ án điều chỉnh quy hoạch không chỉ là yêu cầu pháp lý mà còn là cơ sở vững chắc, đóng vai trò “kim chỉ nam” cho quá trình phát triển thành phố trong giai đoạn mới. Được xác lập với tầm nhìn đến năm 2060, đồ án hướng đến xây dựng thành phố trở thành thành phố toàn cầu, hiện đại, có trình độ ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới. Đây sẽ là trung tâm kinh tế, tài chính, dịch vụ hàng đầu châu Á, đóng vai trò cực tăng trưởng của cả vùng kinh tế phía Nam và cả nước. Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh: “Đồ án lần này không đơn thuần là phép cộng không gian địa lý, mà là sự hợp lực để hình thành một siêu đô thị có năng lực cạnh tranh khu vực và quốc tế. TPHCM sẽ hướng đến trở thành đô thị kinh tế số, kinh tế biển, có chất lượng sống cao, lọt vào top 100 thành phố đáng sống nhất thế giới”. Lãnh đạo thành phố cũng gửi thông điệp mạnh mẽ đến cộng đồng doanh nghiệp và người dân: “Chúng tôi cam kết đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp. Thành công của doanh nghiệp chính là thành công của thành phố. Sự hỗ trợ từ trung ương, các bộ ngành, cùng sự góp ý của các địa phương và sự ủng hộ của nhân dân sẽ là nền tảng giúp thành phố thực hiện hóa tầm nhìn đã đề ra” - ông Nguyễn Văn Được chia sẻ.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá cao đồ án và đề nghị TPHCM khẩn trương triển khai các bước tiếp theo để hiện thực hóa quy hoạch. Trong đó, ưu tiên rà soát, điều chỉnh và phê duyệt các quy hoạch phân khu, không gian ngầm, hạ tầng kỹ thuật, thiết kế đô thị... Đặc biệt, cần sớm ban hành chương trình phát triển đô thị, quy chế quản lý kiến trúc nhằm bảo tồn bản sắc đô thị và nâng cao chất lượng sống của người dân. Ông Nguyễn Tường Văn lưu ý, trong triển khai quy hoạch, thành phố cần đặc biệt chú trọng các yếu tố như bảo vệ môi trường, chống ngập, thích ứng với biến đổi khí hậu, đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đồng thời, sử dụng hiệu quả đất đai và phát triển bền vững để tạo dựng đô thị hiện đại, phù hợp với quy mô vùng siêu đô thị đang hình thành theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, đến năm 2030 đất xây dựng toàn thành phố khoảng 100.000 - 105.000 ha (trung bình khoảng 73 - 95m2/người). Trong đó, đất dân dụng khoảng 65.000 - 68.000 ha (trung bình khoảng 47 - 62m2/người. Đến năm 2040 đất xây dựng toàn thành phố khoảng 125.000 - 130.000 ha (trung bình khoảng 75 - 93m2/người). Trong đó, đất dân dụng khoảng 85.000 - 88.000 ha (trung bình khoảng 52 - 63m2/người.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TPHCM quy hoạch siêu đô thị: Doanh nghiệp đồng hành vì một thành phố toàn cầu