Báo Đại đoàn kết Quốc tế

Trump, Clinton tranh cãi kịch tính trước khi vào vòng tranh luận trực tiếp

Báo Đại đoàn kết Tăng kích thước chữ

Trump, Clinton tranh cãi kịch tính trước khi vào vòng tranh luận trực tiếp

Báo Đại đoàn kết trên Google News

Ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton và ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump đã có cuộc đấu khẩu quyết liệt trong hôm 8/9 xung quanh các vấn đề an ninh quốc gia, cho thấy sự chia rẽ sâu sắc về việc họ sẽ quản lý quân đội và thực hiện chính sách ngoại giao như thế nào trong một thế giới ngày càng phức tạp.

Cuộc đấu khẩu giữa hai ứng viên ngày càng trở nên kịch tính khi vòng tranh luận trực tiếp đến gần. (Nguồn: CNN).

Trump khen Putin cao tay hơn Obama

Cuộc tranh luận trên đã hé lộ quan điểm của mối ứng viên trước khi họ tham gia vòng tranh luận trực tiếp đầu tiên vào ngày 26-9 tới. Và cuộc đối đầu này đặc biệt trở nên căng thẳng hơn khi cả hai cùng thảo luận về mối quan hệ với Nga và cuộc chiến chống phiến quân IS.

Trong cuộc tranh luận do đài NBC tổ chức, bà Clinton đã liên tiếp chỉ trích đối thủ của mình vì ông này ngợi khen Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, vẫn tiếp tục quan điểm của mình, nhà tài phiệt địa ốc Trump một lần nữa ngợi khen lãnh đạo Nga và thậm chí còn so sánh với Tổng thống Mỹ Barack Obama.

“Chắc chắn, theo hệ thống đó, ông ấy là một lãnh đạo tốt hơn nhiều so với Tổng thống của chúng ta” - Trump nói.

Trump cũng đưa ra hàng loạt câu trả lời về kế hoạch của ông nhằm đối với phiến quân IS: “Tôi có một kế hoạch. Nhìn xem, tôi có một cơ hội để chiến thắng. Nếu tôi chiến thắng, tôi không muốn công bố kế hoạch chi tiết để kẻ thù có thể nắm được”.

Trong bối cảnh chỉ còn chưa đầy 3 tuần lễ là tới vòng tranh luận kịch tính, Trump vẫn tỏ ra hết sức bình thản với kiểu cá tính thường thấy trong suốt quá trình vận động tranh cử. Mới đây, ông lại gây tranh cãi khi bảo vệ quan điểm của mình rằng, các trường hợp tấn công tình dục trong quân đội Mỹ là hậu quả của việc phụ nữ phục vụ trong quân ngũ.

Trong khi đó, bà Clinton đã cố tình bỏ qua các câu hỏi liên quan tới vụ bê bối email cá nhân của mà, và thay vào đó tập trung trả lời câu hỏi về chính sách an ninh quốc gia mà bà dự định đưa ra. Cựu Ngoại trưởng Mỹ, người từng nói rằng việc đánh bại IS sẽ là “mục tiêu cao nhất của mình”, đã đề cập tới việc sử dụng sức mạnh không quân và sức mạnh của các khối đồng minh trong khu vực để tiêu diệt IS.

“Chúng ta cần phải thực hiện nó, với sự hỗ trợ nhiều hơn từ người Arab, người Kurd, những người sẽ chiến đấu chống IS dưới mặt đất” - bà Clinton nói - “Chúng ta sẽ buộc phải thúc giục họ ủng hộ quân đội Iraq. Họ đã chiếm lại được Ramadi, Fallujah, và giờ tiến đến Mosul”.

Xung quanh vấn đề chiến tranh Iraq

Trong cuộc tranh luận, Trump cũng nhắc lại tuyên bố của mình là “phản đối” cuộc chiến Iraq, bất chấp việc ông từng hoan nghênh chiến dịch quân sự ở Iraq chỉ sau vài tháng được triển khai trước đây.

Tuy nhiên, hiện tại, Trump liên tục chỉ trích bà Clinton vì quan điểm ủng hộ cuộc chiến này của bà, nói rằng đó chính là đánh giá sai lầm của bà. Bà Clinton, khi được hỏi về lá phiếu ủng hộ của bà đối với cuộc chiến này, đã nói: “Tôi đã nói rằng lá phiếu của tôi khi đó là một sai lầm. Tôi đang yêu cầu mọi người hãy đánh giá tôi dựa trên toàn bộ quá trình tham gia chính trị của tôi”.

Đối mặt với một số ý kiến cho rằng bà đã đưa ra chính sách ngoại giao kiểu “diều hâu”, bà Clinton đã bác bỏ: “Chúng ta không triển khai bộ binh đến Iraq một lần nào nữa và chúng ta cũng không điều bộ binh tới Syria”.

“Tôi luôn xem vũ lực là lựa chọn cuối cùng. Tôi sẽ làm mọi thứ trong quyền lực của mình để đảm bảo binh sỹ của chúng ta được chuẩn bị sẵn sàng cho bất kỳ thách thức nào mà họ phải đối mặt vì chúng ta” - bà Clinton nói.

Theo kết quả thăm dò mới nhất do tờ Washington Post thực hiện trên phạm vi toàn nước Mỹ với sự tham gia của hơn 74.000 cử tri đã đăng ký đi bỏ phiếu, bà Clinton đang chiếm ưu thế so với ông Trump tại hầu hết các bang còn do dự, thậm chí tại một số bang truyền thống của đảng Cộng hòa.

Cựu Ngoại trưởng Clinton đang nắm trong tay 244 phiếu đại cử tri, trong khi tỉ phú Trump chỉ có 126 phiếu, còn lại 168 phiếu đang nằm trong diện tranh chấp giữa 2 ứng viên. Số lượng mẫu lớn của cuộc điều tra được hy vọng mang lại cái nhìn chính xác hơn so với các cuộc điều tra diễn ra hàng tuần vốn chỉ có hơn 1.000 mẫu.

Tuy nhiên, cũng có những cuộc điều tra cho thấy cuộc đua đang trở nên sít sao hơn khi nhiều hãng thăm dò khác nhau lại cho ra các kết quả khác nhau, trong đó có một số cho rằng kết quả giữa hai ứng viên tranh cử Tổng thống là hòa.

Trong giai đoạn nước rút này, bà Clinton có nhiều nhân vật quan trọng trong đảng Dân chủ “trợ lực” như Tổng thống Barack Obama, Phó tổng thống Joe Biden và cựu đối thủ của bà, Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Tuy nhiên, đội ngũ tranh cử của ông Trump vẫn tin rằng họ có cơ hội thuyết phục một số cử tri không ủng hộ bà Clinton.

Sắp tới, hai ứng cử viên này bắt đầu vòng tranh luận trực tiếp, với vòng đầu tiên sẽ diễn ra ngày 26/9 tại Đại học Hofstra ở New York, vòng thứ 2 diễn ra ngày 9/10 tại St.Louis, bang Missouri, và vòng cuối cùng diễn ra ngày 19/10 tại thành phố Las Vegas, bang Nevada.