Trưng bày chuyên đề về bà Nguyễn Thị Bình: Tôn vinh trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam
Sáng 27/1, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh (TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Quỹ Hòa bình và Phát triển TP Hồ Chí Minh, Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Bảo tàng chuyên ngành khai mạc trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình – Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”, thu hút sự quan tâm của đông đảo giới nghiên cứu, cán bộ, phụ nữ và công chúng yêu lịch sử, văn hoá dân tộc.
Sự kiện diễn ra trong bối cảnh kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, 53 năm ký Hiệp định Paris và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đến dự lễ khai mạc có nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ, ban, ngành và TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai mạc trưng bày, bà Tôn Nữ Thị Ninh - Chủ tịch Quỹ Hòa bình và Phát triển TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, sự kiện là hoạt động văn hoá - giáo dục có ý nghĩa đặc biệt, nhằm tôn vinh các đóng góp xuất sắc về mặt ngoại giao, vì độc lập hòa bình và phát huy đoàn kết quốc tế của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Bà Ninh khẳng định, trưng bày không chỉ là hoạt động kỷ niệm chiếu sáng vào hành trình gắn bó với dân tộc của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, mà còn là dịp để gửi thông điệp đặc biệt đối với tuổi trẻ về sự tham gia đóng góp của nhiều thế hệ đối với sứ mệnh thiêng liêng giải phóng dân tộc, khôi phục hòa bình thống nhất đất nước. Từ đó, mở đường cho sự nghiệp mang lại tự do, hạnh phúc cho nhân dân - Ý tưởng cao đẹp mà nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình đã cống hiến trọn đời.

Phát biểu tại sự kiện, bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh, trưng bày về bà Nguyễn Thị Bình không chỉ là dịp tri ân một nhân cách lớn của đất nước mà còn là không gian để công chúng suy ngẫm về giá trị bền vững của đại đoàn kết dân tộc. Đây cũng là yếu tố xuyên suốt trong lịch sử cách mạng Việt Nam và trong cuộc đời, sự nghiệp của nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình.
Theo bà Hạnh, tinh thần đoàn kết ấy từng được hun đúc qua Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam – biểu tượng tiêu biểu của sự quy tụ sức mạnh toàn dân tộc và sự ủng hộ quốc tế vì mục tiêu độc lập, hòa bình, thống nhất đất nước. Những giá trị đó tiếp tục được kế thừa, phát huy trong vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày nay.

Cũng tại lễ khai mạc, Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao TP Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Nhựt khẳng định, trưng bày chuyên đề “Nguyễn Thị Bình – Trí tuệ, bản lĩnh và nhân cách phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh” là hoạt động thiết thực kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của dân tộc và TP Hồ Chí Minh, trong đó có kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, 53 năm ký Hiệp định Paris và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Ông Nguyễn Minh Nhựt gửi gắm đến các thế hệ trẻ hôm nay cần luôn trau dồi, học tập, rèn luyện để xứng đáng với sự hi sinh quên mình cho độc lập, tự do của dân tộc, hạnh phúc của nhân dân và vì sự phát triển văn minh, hiện đại, giàu đẹp của đất nước như hôm nay.

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Võ Thị Thanh Trúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Hồ Chí Minh khẳng định bà Nguyễn Thị Bình là hình ảnh tiêu biểu của người phụ nữ Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh – trí tuệ, bản lĩnh, nhân văn và hội nhập. Trên mặt trận ngoại giao, đặc biệt tại Hội nghị Paris, bà để lại dấu ấn sâu đậm với phong thái điềm đạm nhưng kiên định, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của dân tộc. Sau ngày đất nước thống nhất, bà tiếp tục cống hiến trên cương vị Phó Chủ tịch nước, gắn bó với giáo dục, bình đẳng giới và quyền phát triển của con người.

Trong bài phát biểu tại sự kiện, ông Đoàn Xuân Hưng – Phó Chủ tịch Hội đồng Hòa bình và Phát triển Việt Nam đánh giá, cuộc đời hoạt động cách mạng của bà Nguyễn Thị Bình là kết tinh của lòng yêu nước, trí tuệ sắc sảo và tinh thần hòa bình sâu sắc. Không chỉ là nhà ngoại giao xuất sắc của thế kỷ XX, bà còn là biểu tượng của ngoại giao nhân dân, góp phần xây dựng mặt trận đoàn kết quốc tế rộng lớn ủng hộ Việt Nam. Việc bà đặt bút ký vào Hiệp định Paris năm 1973 được xem là khoảnh khắc lịch sử, đại diện cho khát vọng hòa bình của cả dân tộc.

Tại lễ khai mạc trưng bày, dù tuổi cao sức yếu không thể đến dự được nhưng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình vẫn dành thời gian quý báu chia sẻ trên màn hình lớn của sự kiện. Bà Bình bày tỏ xúc động khi trưng bày diễn ra đúng ngày kỷ niệm ký kết Hiệp định Paris. Theo bà, trưng bày không nhằm kể câu chuyện của riêng một cá nhân mà là để soi chiếu cả một thế hệ đã đi qua chiến tranh với khát vọng hòa bình, độc lập và hạnh phúc. Bà gửi gắm thông điệp đến thế hệ trẻ, đặc biệt là phụ nữ, rằng hòa bình không phải điều hiển nhiên mà cần được gìn giữ, bồi đắp bằng trách nhiệm, trí tuệ và niềm tin vào những giá trị tốt đẹp của lịch sử.

Trưng bày được thiết kế theo 4 phần trọng tâm, từ truyền thống gia đình và lý tưởng cách mạng; dấu ấn của bà Nguyễn Thị Bình tại Hội nghị Paris; những đóng góp trong giáo dục, ngoại giao và công tác xã hội; đến hình ảnh đời thường giản dị, nhân ái của bà Nguyễn Thị Bình. Không gian trưng bày sử dụng tư liệu, hình ảnh, hiện vật chọn lọc, kết hợp công nghệ số, trình bày song ngữ Việt – Anh, tạo điều kiện để công chúng, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận lịch sử một cách sinh động.

Trưng bày mở cửa từ ngày 27/1 và dự kiến kéo dài đến hết 30/4/2026, góp phần lan tỏa giá trị lịch sử, hun đúc niềm tự hào dân tộc và khơi dậy khát vọng hòa bình, phát triển bền vững cho các thế hệ hôm nay và mai sau.