Trưng bày sản phẩm “Tinh hoa Đà Nẵng” tại Nhà ga hành khách quốc tế và Koi Resort & Residence Đà Nẵng
Điểm trưng bày sản phẩm “Tinh hoa Đà Nẵng” tại Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng và Koi Resort & Residence Đà Nẵng hỗ trợ phát triển sản phẩm OCOP, công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc trưng của Đà Nẵng.
Ngày 28/7, Sở Công Thương TP Đà Nẵng phối hợp Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng, Công ty CP Dịch vụ hàng không Taseco Đà Nẵng, Công ty CP Du lịch Hoàng Cường (Koi Resort & Residence Đà Nẵng), Công ty CP DHTC Đa Năng khai trương điểm trưng bày sản phẩm “Tinh hoa Đà Nẵng”.
Dự chương trình có ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng; ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng…
Điểm trưng bày tại Nhà ga hành khách quốc tế sân bay Đà Nẵng và Koi Resort & Residence Đà Nẵng (số 11 Trường Sa, phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) là những khu vực có lưu lượng khách lớn, đặc biệt là khách quốc tế, nhằm giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của thành phố, góp phần quảng bá hình ảnh Đà Nẵng đến với du khách trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, nâng cao thu nhập cho người dân và doanh nghiệp.
Trong đó, điểm trưng bày tại Nhà ga hành khách quốc tế được bố trí tại khu vực phòng chờ cách ly quốc tế, rộng 88 m2 do Công ty CP Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng (AHT) đầu tư; hỗ trợ mặt bằng khu trưng bày Sâm Ngọc Linh Trimico (Công ty TNHH Triết Minh); Công ty CP Dịch vụ hàng không Taseco Đà Nẵng quản lý vận hành, hỗ trợ phân phối các sản phẩm OCOP.
Điểm trưng bày này nằm trên trục di chuyển chính từ cửa khởi hành số 1 đến cửa số 10, nhằm để hành khách tiếp cận các sản phẩm tiêu biểu của thành phố ngay trước khi rời Đà Nẵng.
Điểm trưng bày tại Koi Resort & Residence Đà Nẵng rộng 80 m2, do Công ty CP Du lịch Hoàng Cường đầu tư, Công ty CP DHTC Đa Năng quản lý vận hành. Điểm trưng bày có lợi thế thường xuyên diễn ra các sự kiện, thu hút đông đảo các đoàn khách MICE, nằm trên trục du lịch ven biển kết nối trung tâm TP Đà Nẵng với phố cổ Hội An.
Vị trí chiến lược này đón tiếp lượng lớn du khách trong nước và quốc tế, thuận lợi để trưng bày, giới thiệu và quảng bá các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của thành phố Đà Nẵng, góp phần mở rộng cơ hội kết nối thị trường, nâng cao giá trị thương hiệu và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm địa phương.
Không gian các điểm trưng bày gắn với chủ đề “Tinh hoa Đà Nẵng”, thiết kế hiện đại, thân thiện và mang đậm dấu ấn địa phương. 4 khu vực giới thiệu: Hương vị Việt Nam, Đặc sản Đà Nẵng, Tinh hoa Đà Nẵng và Sản phẩm thảo dược bảo vệ sức khỏe được bố trí khoa học, kết hợp hài hòa giữa hình ảnh nhận diện của thành phố với các yếu tố văn hóa, du lịch, tạo nên không gian trải nghiệm hấp dẫn, góp phần quảng bá thương hiệu Đà Nẵng một cách trực quan và sinh động.
Tại các điểm trưng bày giới thiệu gần 100 sản phẩm đặc sản địa phương; sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên; sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; thực phẩm, đồ uống; thủ công mỹ nghệ; dược liệu, mỹ phẩm thiên nhiên; quà tặng lưu niệm, thời trang…của các hợp tác xã, doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Các sản phẩm được lựa chọn trên cơ sở đáp ứng các tiêu chí về chất lượng, nguồn gốc xuất xứ, bao bì song ngữ, truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm và năng lực cung ứng ổn định, bảo đảm phục vụ tốt nhu cầu mua sắm của du khách trong nước và quốc tế.
Việc đưa vào hoạt động 2 Điểm trưng bày sản phẩm “Tinh hoa Đà Nẵng” còn hình thành không gian trải nghiệm thương hiệu Đà Nẵng. Tại đây, du khách thưởng thức các sản phẩm đặc trưng như trà, cà phê và các đặc sản địa phương; tham gia các workshop, hoạt động trải nghiệm, giao lưu với các nghệ nhân, chủ cơ sở sản xuất để tìm hiểu về câu chuyện, giá trị văn hóa cũng như quy trình tạo nên từng sản phẩm.
Đây là một trong những mô hình xã hội hóa tiêu biểu trong phát triển hạ tầng xúc tiến thương mại, từng bước hình thành mạng lưới các điểm giới thiệu và quảng bá sản phẩm Đà Nẵng tại những vị trí có tiềm năng thu hút du khách.
Mô hình không chỉ góp phần nâng cao giá trị thương hiệu và mở rộng cơ hội tiêu thụ cho các sản phẩm địa phương mà còn tạo động lực để doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất tiếp tục đầu tư nâng cao chất lượng, xây dựng thương hiệu và phát triển thị trường theo hướng chuyên nghiệp, bền vững.
Ông Đỗ Trọng Hậu, Phó Tổng Giám đốc AHT cho biết khu trưng bày sản phẩm OCOP là một trong các hoạt động mà AHT đồng hành cùng UBND TP Đà Nẵng để quảng bá du lịch, giới thiệu điểm đến và góp phần nâng cao hình ảnh thành phố thân thiện, hiện đại với du khách.
Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện chủ trương của UBND thành phố về hỗ trợ đưa các sản phẩm địa phương đến với du khách cũng như quảng bá hình ảnh, văn hóa và những giá trị đặc trưng của TP Đà Nẵng, miền Trung.
Bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP Đà Nẵng cho biết TP Đà Nẵng không chỉ là trung tâm kinh tế, du lịch và dịch vụ của miền Trung - Tây Nguyên mà còn có nhiều sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và đặc sản.
“Sở Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để duy trì hoạt động hiệu quả của điểm trưng bày; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, ứng dụng chuyển đổi số trong giới thiệu và bán sản phẩm, nâng cao hiệu quả khai thác các điểm trưng bày; thường xuyên bổ sung sản phẩm mới, bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý và nâng cao trải nghiệm của du khách. Qua đó từng bước xây dựng hệ thống điểm giới thiệu và bán sản phẩm “Tinh hoa Đà Nẵng” trở thành điểm nhấn trong phát triển thương mại, du lịch và quảng bá thương hiệu thành phố theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững”, bà Đỗ Thị Quỳnh Trâm nói.













