Báo Đại Đoàn Kết Xã hội

Tuyên Quang: Đổi mới toàn diện hoạt động nhân đạo, hướng tới phát triển bền vững

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Tuyên Quang: Đổi mới toàn diện hoạt động nhân đạo, hướng tới phát triển bền vững

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Trong 2 ngày 19 và 20/7, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031. Dự và chỉ đạo Đại hội có bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh; ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Trường.
Lãnh đạo Tỉnh ủy Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Xuân Trường.

Dự Đại hội còn có lãnh đạo Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và 282 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 72 nghìn cán bộ, hội viên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ trong toàn tỉnh.

Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chúc mừng và tặng ảnh Bác Hồ cho Đại hội. Ảnh: Xuân Trường.
Đại diện Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam chúc mừng và tặng ảnh Bác Hồ cho Đại hội. Ảnh: Xuân Trường.

Sau hợp nhất hai tỉnh (Tuyên Quang và Hà Giang), tỉnh Tuyên Quang có 124 hội cơ sở xã, phường, 2.875 chi hội với 71.489 hội viên. Nhiệm kỳ 2022 - 2026, tổng giá trị các hoạt động đạt hơn 402,1 tỷ đồng, tăng 45% so với nhiệm kỳ trước, trợ giúp trên 800 nghìn lượt người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi thiên tai và các đối tượng dễ bị tổn thương.

Phong trào "Tết Nhân ái" đã vận động trao 237.204 suất quà cho hộ nghèo, trị giá hơn 142,3 tỷ đồng. Các cấp Hội hỗ trợ xây mới 278 căn, sửa chữa 54 căn Nhà Nhân ái, tổng trị giá trên 20 tỷ đồng.

Cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" đã trợ giúp 15.969 trường hợp với tổng kinh phí hơn 17,9 tỷ đồng. Các hoạt động hưởng ứng "Tháng Nhân đạo" đạt giá trị hơn 105,5 tỷ đồng; công tác phòng ngừa, ứng phó thiên tai, cứu trợ khẩn cấp và hỗ trợ nạn nhân tai nạn, thảm họa đạt hơn 30,6 tỷ đồng.

Đại hội đề ra 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 2 khâu đột phá gồm: Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động Hội, số hóa địa chỉ nhân đạo, nâng cao tính công khai, minh bạch trong kết nối nguồn lực; xây dựng hệ sinh thái nhân đạo xanh, phát triển các mô hình sinh kế bền vững, đồng thời huy động nguồn lực đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu cho vùng khó khăn.

Ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Trường.
Ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Trường.

Phát biểu tại Đại hội, ông Ma Thế Hồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang đạt được trong nhiệm kỳ qua, góp phần thiết thực thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo người nghèo, người yếu thế và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Ông Ma Thế Hồng đề nghị Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang tiếp tục giữ vững và phát huy các giá trị cốt lõi là lòng nhân ái, sự tận tâm, tinh thần phụng sự cộng đồng; đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo; phát huy vai trò cầu nối trong vận động, kết nối các nguồn lực xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số, đổi mới công tác truyền thông theo hướng truyền cảm hứng, lan tỏa những giá trị nhân ái, để các hoạt động nhân đạo ngày càng thiết thực, minh bạch, hiệu quả, góp phần bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng thời, phát huy truyền thống quê hương cách mạng, đoàn kết, đổi mới vì sự nghiệp nhân đạo cao cả, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang khóa I. Ảnh: Xuân Trường.
Bà Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang khóa I. Ảnh: Xuân Trường.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 33 ủy viên. Ông Nguyễn Hoàng Long được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang khóa I. ảnh: Xuân Trường.
Ông Nguyễn Hoàng Long, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang khóa I. ảnh: Xuân Trường.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang khóa I. Ảnh: Xuân Trường.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang chụp ảnh lưu niệm cùng Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang khóa I. Ảnh: Xuân Trường.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Xuân Trường.
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc. Ảnh: Xuân Trường.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Tuyên Quang đã tặng Bằng khen cho 6 tập thể và 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác nhân đạo, từ thiện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào chữ thập đỏ tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2022-2026.

Xuân Trường