Tuyên Quang: Phát huy vai trò Hội đồng nhân dân trong xây dựng chính quyền phục vụ, gần dân, vì Nhân dân
Chiều 23/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Tuyên Quang triển khai Hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng hoạt động cho đại biểu HĐND các cấp năm 2026. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Dự hội nghị có các ông: Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang; Đặng Ngọc Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội; lãnh đạo HĐND tỉnh cùng đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND các xã, phường.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối đến 119 điểm cầu các xã, phường trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Nhiệm kỳ 2026 - 2031 có gần một nửa số đại biểu HĐND các cấp tham gia lần đầu, trong đó HĐND tỉnh có 29/62 đại biểu (46,77%), HĐND cấp xã có 1.134/2.532 đại biểu (44,79%). Đây vừa là điều kiện để đổi mới hoạt động của cơ quan dân cử, vừa đặt ra yêu cầu cần bồi dưỡng, trang bị kiến thức, kỹ năng ngay từ đầu nhiệm kỳ để các đại biểu nhanh chóng tiếp cận công việc, thực hiện tốt nhiệm vụ được cử tri giao phó.

Phát biểu khai mạc, bà Phạm Thị Minh Xuân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số, HĐND các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, quyết định kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời tăng cường giám sát việc tổ chức thực hiện nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu được các báo cáo viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách truyền đạt 4 chuyên đề gồm: Tổng quan về vai trò, vị trí, thẩm quyền của HĐND các cấp gắn với những quy định mới của pháp luật trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp; kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động của HĐND; kỹ năng xem xét, ban hành nghị quyết của HĐND; các quy định mới của pháp luật và kỹ năng tổ chức hoạt động giám sát của HĐND...
Điểm nhấn của chương trình là chuyên đề về tổng quan vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của HĐND trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực khi hệ thống chính quyền địa phương đang từng bước đổi mới theo hướng tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn đối với hoạt động giám sát, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương.
Phát biểu tại hội nghị, ông Đặng Ngọc Huy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội, nhấn mạnh: tinh gọn tổ chức bộ máy phải luôn đi đôi với tăng cường cơ chế kiểm soát quyền lực. Trong đó, HĐND không chỉ là cơ quan quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương mà còn là thiết chế thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của Ủy ban nhân dân cùng cấp thông qua chất vấn, giám sát chuyên đề và nhiều hình thức giám sát khác theo quy định của pháp luật.

Theo ông Đặng Ngọc Huy, mọi biểu hiện giám sát hình thức hay thiếu quyết liệt đều có thể làm suy giảm hiệu quả kiểm soát quyền lực nhà nước. Vì vậy, mỗi đại biểu, nhất là những đại biểu lần đầu tham gia cơ quan dân cử, cần nhận thức đầy đủ trách nhiệm của mình ngay từ đầu nhiệm kỳ, coi việc bảo vệ lợi ích của Nhân dân là mục tiêu cao nhất trong mọi hoạt động.
Không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức pháp lý, Hội nghị còn tập trung làm rõ yêu cầu đổi mới tư duy hoạt động của đại biểu HĐND trong bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. Đại biểu cần chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo AI trong tiếp xúc cử tri, theo dõi việc giải quyết kiến nghị, giám sát cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Trong bối cảnh số lượng đại biểu HĐND lần đầu tham gia nhiệm kỳ mới chiếm tỷ lệ lớn, công tác bồi dưỡng càng có ý nghĩa chiến lược. Không chỉ giúp các đại biểu nắm chắc quy định pháp luật, hội nghị còn góp phần rèn luyện kỹ năng thảo luận, chất vấn, giám sát, phân tích chính sách và xử lý các vấn đề phát sinh từ thực tiễn địa phương.

Thực tiễn cho thấy, chất lượng hoạt động của HĐND có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả quản trị địa phương. Mỗi nghị quyết được ban hành sát thực tiễn, mỗi cuộc giám sát đi đến cùng vấn đề hay mỗi ý kiến chất vấn thẳng thắn đều góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân.
Thông điệp xuyên suốt được chuyển tải tại hội nghị là đại biểu dân cử cần chuyển từ tư duy phản ánh sang tư duy kiến tạo; từ giám sát quy trình sang giám sát kết quả; từ hoàn thành nhiệm vụ sang tạo ra giá trị cho cộng đồng. Đó cũng là yêu cầu tất yếu đối với đội ngũ đại biểu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Hội nghị không chỉ mang ý nghĩa bồi dưỡng nghiệp vụ mà còn góp phần xây dựng đội ngũ đại biểu HĐND có bản lĩnh chính trị vững vàng, am hiểu pháp luật, sâu sát cơ sở, gần dân, trọng dân và biết lắng nghe Nhân dân. Đây chính là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, phát huy hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của Tuyên Quang trong giai đoạn mới.
Như lời phát biểu của ông Đặng Ngọc Huy tại hội nghị: nhân dân không đánh giá đại biểu qua những lời hứa khi vận động bầu cử, mà bằng những việc làm cụ thể trong suốt nhiệm kỳ. Đó vừa là kỳ vọng của cử tri, vừa là trách nhiệm, động lực để mỗi đại biểu không ngừng rèn luyện bản lĩnh, nâng cao năng lực và cống hiến vì sự phát triển của quê hương, đất nước.