Kinh tế

Vì sao khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ thuế thu hút người học?

Thanh Bình 22/04/2025 10:47

Bộ Tài chính vừa công bố số thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quý I/2025 đã đạt 70.010 tỷ đồng, tương đương 38,8% dự toán cả năm.

Công
Tháng 11/2024, Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Đỗ Mạnh Cường (38 tuổi, trú tại quận Long Biên, Hà Nội) để điều tra về tội trốn thuế. Ảnh: CTV.

Mức thu này được đánh giá cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 khoảng 4%. Theo TS Phan Hữu Thắng, Viện nghiên cứu Truyền thông Chính sách (VJA), các vụ việc khởi tố vì trốn thuế trong giới kinh doanh online, đặc biệt là các cá nhân có ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội gần đây đã tác động tích cực lên ý thức và trách nhiệm của người nộp thuế.

Từ cuối năm 2024 đến quý I/2025, cơ quan chức năng đã liên tục xử lý nhiều trường hợp trốn thuế trong hoạt động kinh doanh online. Những vụ việc khởi tố cá nhân nổi bật như: Ngày 10/8/2024, Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố một cá nhân tại quận Tân Bình có doanh thu hơn 40 tỷ đồng nhưng trốn thuế đến 1,2 tỷ đồng; ngày 20/12/2024, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh công bố truy thu và xử phạt 256,4 tỷ đồng từ 4.119 tổ chức, cá nhân kinh doanh online, phát hiện hơn 3.000 cá nhân chưa kê khai thuế với tổng doanh thu vượt 200 tỷ đồng; ngày 9/3/2025, Công an tỉnh Ninh Thuận khởi tố một TikToker nổi tiếng về hành vi “trốn thuế”; ngày 14/2/2025, tại Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH VK Market, bà Trương Thị Vinh, bị khởi tố với cùng tội danh...

Sau những vụ việc kể trên, nhận thức về nghĩa vụ thuế của một số người kinh doanh online có thay đổi.

Anh Nguyễn Văn Quang, chủ một shop thời trang trên sàn thương mại điện tử chia sẻ: “Khi thấy một số TikToker bị khởi tố vì trốn thuế, tôi thực sự thức tỉnh. Tôi đã đăng ký khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ thuế để hiểu rõ các quy định và thực hiện đúng từ đầu”.

Tương tự, chị Nguyễn Minh Anh, chủ shop kinh doanh thời trang handmade thuê một công ty chuyên làm dịch vụ quyết toán thuế cá nhân để tránh rủi ro pháp lý. “Tôi không có nền tảng kế toán nên rất lo lắng sai sót. Tôi nhận thấy việc chi trả một khoản phí để được hỗ trợ tránh các rủi ro pháp lý không đáng có là hoàn toàn xứng đáng”, chị chia sẻ.

Theo bà Nguyễn Thu Thảo, giám đốc một công ty tư vấn thuế tại Hà Nội, xu hướng này là biểu hiện rõ nét của một xã hội đang trưởng thành về ý thức pháp lý và tài chính. “Chủ động học nghiệp vụ, sử dụng dịch vụ khai – quyết toán thuế là cách làm văn minh, vừa giúp người dân yên tâm, vừa thể hiện trách nhiệm với cộng đồng”, bà Thảo nhận định.

Theo thông tin từ Bộ Tài chính, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 số thu thuế thu nhập cá nhân cả năm là 169.506 tỷ đồng. Kết quả quý 1 năm 2024 thu đạt 33,4% dự toán cả năm. Sang năm 2025, mức thu này tiếp tục có chiều hướng tăng. Theo công bố mới đây của Bộ Tài chính, tính đến hết quý I/2025, thu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đã đạt 70.010 tỷ đồng, tương đương 38,8% dự toán cả năm. Mức thu này được đánh giá cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 khoảng 4%.

Trao đổi với Báo Đại Đoàn Kết, TS Phan Hữu Thắng, Viện nghiên cứu Truyền thông Chính sách (VJA) nhận định: “Thuế TNCN hiện đóng góp gần 10% vào tổng thu ngân sách quốc gia. Khi người dân hiểu rõ quyền và nghĩa vụ thuế, chủ động chấp hành đúng luật, hiệu quả quản lý thuế sẽ được nâng cao rõ rệt”.

Mặc dù đạt nhiều kết quả tích cực, song các chuyên gia cũng chỉ ra những điểm bất cập trong hệ thống thuế TNCN hiện hành, nhất là biểu thuế lũy tiến 7 bậc và mức giảm trừ gia cảnh chưa theo kịp biến động kinh tế – xã hội.

Hiện Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi Luật Thuế TNCN, dự kiến trình Quốc hội vào kỳ họp tháng 10/2025 và thông qua vào tháng 5/2026. Dự thảo sẽ tập trung điều chỉnh các mức giảm trừ, rút gọn bậc thuế và giảm khoảng cách giữa các bậc, nhằm đảm bảo công bằng và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế.

Bà Nguyễn Thu Thảo nhấn mạnh: “Việc sửa đổi luật là cần thiết và kịp thời. Khi quy định rõ ràng, minh bạch và hợp lý, người dân sẽ thuận lợi và yên tâm thực hiện nghĩa vụ thuế một cách chủ động và tự nguyện hơn”.

Theo ông Trương Bá Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, Luật mới sẽ được sửa đổi toàn diện, trong đó có việc điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh, biểu thuế lũy tiến từng phần để đảm bảo công bằng và hợp lý hơn cho người nộp thuế.

Theo TS Phan Hữu Thắng, từ sự thay đổi nhận thức cá nhân đến kết quả thu ngân sách quốc gia, có thể thấy rằng việc chấp hành nghĩa vụ thuế, đặc biệt là thuế thu nhập cá nhân không còn là “nỗi sợ” mà đang dần trở thành thước đo ý thức công dân và trách nhiệm xã hội. TS Phan Hữu Thắng khẳng định: “Khi người dân coi việc nộp thuế là trách nhiệm, quyền lợi, là việc của chính mình chứ không phải của người khác thì hệ thống thuế sẽ thực sự phát huy vai trò điều tiết, công bằng và phát triển bền vững”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vì sao khoá học bồi dưỡng nghiệp vụ thuế thu hút người học?