Vụ cháy 3 người tử vong tại Hà Nội: Hàng xóm bất lực vì cửa cuốn điện quá chắc

Lê Khánh 19/07/2023 17:49

"Mọi người đã cố gắng hết sức nhưng cửa cuốn mở bằng điện quá chắc nên không mở được. Lúc đó cũng không có nước để xịt vào nhằm làm giảm bớt sức nóng", chị Đinh Thị Thu Hương, hàng xóm của 3 nạn nhân tử vong trong vụ cháy kể.

Liên quan đến vụ hỏa hoạn tại xã An Khánh (Hoài Đức, Hà Nội) khiến 3 người trong một gia đình tử vong sáng 19/7, cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm hiện trường để điều tra nguyên nhân.

Tại hiện trường, ông Chu Chí Hạnh (SN 1968), người dân sinh sống gần gia đình nạn nhân cho biết: Khoảng hơn 2h, con gái ông chuẩn bị đi ngủ thì ngửi thấy mùi khét nên gọi bố mẹ dậy kiểm tra. Kiểm tra đằng sau không thấy bất thường, vợ chồng ông Hạnh mở cửa trước thì phát hiện ngôi nhà của gia đình anh Q. đang bốc cháy. Sau đó ông đã gọi điện thoại báo công an và hô hoán hàng xóm cùng tới dập lửa.

Hình ảnh tài sản trong cửa hàng bị thiêu rụi hoàn toàn.

"Chúng tôi dùng cả xe nâng, bình cứu hỏa phá cửa nhưng đều không có tác dụng. Thời điểm đó mọi người không chắc có ai trong nhà không bởi không nghe tiếng kêu cứu mà chỉ nghe những tiếng nổ từ bình ắc quy của xe. Thậm chí chúng tôi gọi điện cho cả anh Q. nhưng không ai nghe máy", ông Hạnh kể.

Theo ông Hạnh, khi xe cứu hoả đến nơi thì ngọn lửa đã lên cao và lan sang cả 2 căn nhà bên cạnh.

Chị Đinh Thị Thu Hương, sống ngay cạnh gia đình anh Q. cho ha: Ngay khi phát hiện vụ cháy, người dân hô hào chạy hết ra đường, mọi người chia nhau ở phía trước và sau của căn nhà để gọi chủ nhà dậy nhưng không thấy ai phản ứng gì. Người dân xung quanh cố gắng dùng bình cứu hỏa mini để xịt vào đám cháy nhưng bất thành do không thể phá được cửa cuốn trước cửa nhà.

"Mọi người đã cố gắng hết sức nhưng cửa cuốn mở bằng điện quá chắc nên không mở được. Lúc đó cũng không có nước để xịt vào nhằm làm giảm bớt sức nóng", chị Hương nói.

Lực lượng chức năng đang tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Chị Thủy, hàng xóm đối diện ngôi nhà bị cháy vẫn còn chưa thể hoàn hồn khi kể lại sự việc. Vào thời điểm mọi người xung quanh phát hiện ra đám cháy, lửa đã bùng to và đang lan sang các nhà kế bên. Tất cả cùng cố gắng để mở cửa nhưng không mở nổi. Mọi người đành bất lực chờ cứu hỏa đến.

"Chị H. và anh Q. là người ở xã La Phù, đến đây thuê mặt bằng kinh doanh. Gia đình có 3 người con, 2 cháu lớn sinh đôi hiện đang ở với ông bà nội, cháu nhỏ sinh năm 2016 mấy hôm nay ở với bố mẹ tại quán thì xảy ra sự việc thương tâm. Hai anh chị sống rất được lòng mọi người xung quanh, đến giờ tôi vẫn nghĩ là mơ khi xảy ra sự việc đau lòng đến vậy", chị Thủy chia sẻ.

Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, theo thông tin từ công an TP Hà Nội, vào khoảng 2h ngày 19/7, Trung tâm Thông tin chỉ huy công an TP Hà Nội nhận được tin báo cháy nhà ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện tên Ánh Dương (Thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức). 8 xe chữa cháy được điều động và hơn 50 cán bộ, chiến sĩ khẩn trương đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngay sau khi nhận tin vụ cháy, lãnh đạo Công an thành phố Hà Nội, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, cùng lãnh đạo UBND huyện Hoài Đức, Công an huyện Hoài Đức, Cục cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến khoảng 3h cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt. Lực lượng chữa cháy đã khống chế và bảo vệ không để cháy lan, cháy lớn ra các nhà dân xung quanh liền kề. Hậu quả, vụ cháy khiến 3 người chết (chồng: T.D.Q, sinh năm 1985; vợ: N.T.H, sinh năm 1990; con: T.N.L, sinh năm 2016). Cháy nhiều xe đạp, xe máy điện và đồ dùng gia đình.

Hiện các lực lượng chức năng tập trung khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân và khắc phục hậu quả vụ cháy.

Khu sửa xe có diện tích xây dựng khoảng 120m2 (chiều rộng mặt tiền khoảng 6m, chiều dài khoảng 20m), chiều cao khoảng 5m, gồm 1 tầng, 1 lửng (diện tích tầng lửng khoảng 30m2 bố trí để ở và sinh hoạt gia đình).

Ngôi nhà có kết cấu tường ngoài 3 mặt tiếp giáp với nhà dân xung quanh xây gạch, vì kèo thép, mái lợp tôn; lối ra vào tại mặt trước tiếp giáp trục đường 72, bố trí cửa cuốn; hộ gia đình vừa để ở kết hợp kinh doanh xe đạp, xe máy điện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ cháy 3 người tử vong tại Hà Nội: Hàng xóm bất lực vì cửa cuốn điện quá chắc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO