Pháp luật

Vụ cô gái trẻ mất tích hôm mùng 7 Tết: Lời khai ban đầu của nghi phạm

Quốc Thanh 20/02/2024 13:55

Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi sát hại cô gái trẻ mất tích hôm mùng 7 Tết.

Liên quan tới vụ cô gái 21 tuổi mất tích từ mùng 7 Tết, nghi bị sát hại trong phòng trọ, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ nghi phạm H.M.H. (20 tuổi, quê quán tỉnh Bắc Giang). Tại cơ quan công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình.

edit-z5173393828758ce6459f22d722a643cce8732cb280a5e-17083483083921662703869-249-0-783-854-crop-1708348315713859199320.jpeg
Thi thể chị L. được phát hiện tại một khu trọ thuộc phường Yên Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Ảnh MXH.

Trước đó, Công an TP Hà Nội tiếp nhận tin báo của gia đình chị L.T.T.L. (21 tuổi, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) về việc chị L. đi khỏi nhà từ chiều 16/2 (tức mùng 7 Tết) chưa thấy về. Khi đi chị L. mặc áo sơ mi trắng, chân váy màu xám, đi xe máy Vision màu đỏ.

Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày 19/2, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã bắt giữ H.M.H. (20 tuổi, quê ở tỉnh Bắc Giang; là nghi phạm sát hại cô gái trẻ) và phát hiện thi thể chị L. tại một khu trọ thuộc phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Hiện cơ quan điều tra đang tập trung đấu tranh làm rõ nguyên nhân, động cơ, mục đích gây án, làm rõ hành vi phạm tội của đối tượng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ cô gái trẻ mất tích hôm mùng 7 Tết: Lời khai ban đầu của nghi phạm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO