Báo Đại Đoàn Kết Mặt trận

Vững vàng nơi đầu sóng, Cảnh sát biển xứng danh 'Bộ đội cụ Hồ'

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Vững vàng nơi đầu sóng, Cảnh sát biển xứng danh 'Bộ đội cụ Hồ'

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

“Tuổi trẻ Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 - Xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” là chủ đề buổi toạ đàm do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức vào sáng 27/2 tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 25 năm Ngày truyền thống BTL Vùng Cảnh sát biển 3 (7/3/2001 - 7/3/2026).

Buổi tọa đàm là diễn đàn chính trị quan trọng để Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3 nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, định hướng tư tưởng, khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.

Quang cảnh giao lưu tại buổi toạ đàm. Ảnh: Đức Định.
Quang cảnh giao lưu tại buổi toạ đàm. Ảnh: Đức Định.

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ nhìn lại chặng đường 25 năm xây dựng và trưởng thành: từ những ngày đầu thành lập với muôn vàn khó khăn, đến nay đã trở thành lực lượng nòng cốt thực thi pháp luật và bảo vệ chủ quyền trên các vùng biển của Tổ quốc.

Trong không khí dân chủ, cởi mở, các ý kiến tham luận tại tọa đàm đã tập trung phân tích sâu sắc các nội dung về bản lĩnh của người chiến sĩ trước những cám dỗ “viên đạn bọc đường” trong đấu tranh phòng, chống tội phạm vi phạm; kinh nghiệm xây dựng mỗi tàu tuần tra trở thành một điểm tựa tin cậy cho ngư dân vươn khơi; giải pháp để biến kỷ luật quân đội thành “nét đẹp văn hóa” tự giác;... 

Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Đức Định.
Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu tại toạ đàm. Ảnh: Đức Định.

Phát biểu chỉ đạo tại tọa đàm, Đại tá Lê Văn Tú, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã biểu dương những thành tích xuất sắc mà tuổi trẻ đơn vị đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền, thực thi pháp luật, đấu tranh với tội phạm vi phạm và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Để tiếp tục phát huy truyền thống, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Cảnh sát biển”, Đại tá Lê Văn Tú mong muốn tuổi trẻ đơn vị cần thực hiện tốt 4 nội dung trọng tâm: Kiên định bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; tinh thông nghiệp vụ, làm chủ trang bị kỹ thuật hiện đại; tiên phong, xung kích trong chuyển đổi số, chủ động ứng dụng công nghệ vào quản lý và tác chiến. Đồng thời, sáng tạo hơn nữa trong công tác dân vận, lan tỏa mạnh mẽ hình ảnh người chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong lòng nhân dân.

Qua buổi tọa đàm, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 mong muốn tiếp thêm động lực cho cán bộ, đoàn viên thanh niên cảnh sát biển; đồng thời khẳng định ý chí quyết tâm của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trong hành trình viết tiếp những trang sử vàng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo của Tổ quốc trong tình hình mới.

THÀNH LUÂN