Thứ Bảy, 2/12/2023
Tin mới nhất
Đăng nhập
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Chuyện tử tế
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Chuyện tử tế
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Tin mới nhất
Chính trị
Lãnh đạo Đảng
Chủ tịch nước
Quốc hội
Chính phủ
Mặt trận
Các cuộc vận động
Tiếng nói cơ sở
Người Mặt trận
Giám sát - Phản biện
Kiều bào
Dân tộc
Tôn giáo
Tư vấn
Tiếng dân
Điều tra
Chúng tôi lên tiếng
Xã hội
An sinh xã hội
Môi trường
Chuyện tử tế
Kinh tế
Tài chính
Thị trường
Pháp luật
Quy định mới
Giáo dục
Đô thị
Giao thông
Văn hóa
Giải trí
Sức khỏe
Các bệnh dịch
Thể thao
Bất động sản
Công nghệ
Sản phẩm số
Góc nhìn Đại Đoàn Kết
Quốc tế
Tinh hoa Việt
Trò chuyện
Chuyển động
Cuộc sống muôn màu
Chuyện tử tế
Du lịch
Thông tin doanh nghiệp
Multimedia
Video
Ảnh
Infographic
Emagazine
WHO
Tin tức cập nhật liên quan đến WHO
WHO cảnh báo nguy cơ vi khuẩn tả tăng cao
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã phát đi cảnh báo, châu Âu đang bị đe dọa bởi tình trạng lan rộng nhanh chóng vi khuẩn họ Vibrio sống trong nước, có thể gây bệnh tả, viêm cân mạc và nhiễm trùng máu, do tác động từ biến đổi khí hậu.
Quốc tế
WHO khuyến nghị sử dụng vaccine R21/Matrix-M để phòng sốt rét
Theo kế hoạch, vaccine R21/Matrix-M sẽ được triển khai tại một số nước châu Phi vào đầu năm 2024 và tại các nước khác vào giữa năm 2024.
WHO đang liên hệ tìm nguồn thuốc hiếm điều trị ngộ độc botulinum hỗ trợ Việt Nam
Ngày 23/5, thông tin từ Cục Quản lý dược - Bộ Y tế cho biết, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang khẩn trương liên hệ tìm nguồn thuốc hiếm điều trị ngộ độc botulinum để hỗ trợ Việt Nam điều trị bệnh nhân bị ngộ độc botulinum.
WHO cảnh báo nhiệt độ trung bình toàn cầu sẽ tăng vượt mức giới hạn 1,5 độ C
Giám đốc WHO phụ trách y tế và môi trường Maria Neira cho biết biến đổi khí hậu có thể dẫn tới mọi thảm họa y tế tiềm ẩn và các nước cần đảm bảo chuẩn bị những hệ thống y tế phù hợp với thế kỷ 21.
WHO chấm dứt tình trạng khẩn cấp về bệnh đậu mùa khỉ
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa đưa ra tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ không còn là tình trạng khẩn cấp về y tế công cộng gây quan ngại quốc tế (PHEIC).
WHO khẳng định không thể xóa sổ virus SARS-CoV-2
Mặc dù tuyên bố đại dịch Covid-19 không còn là tình trạng khẩn cấp toàn cầu, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vẫn khẳng định sẽ không thể xóa sổ virus SARS-CoV-2.
WHO tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp về sức khỏe toàn cầu đối với Covid-19
Ngày 6/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã tuyên bố chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu đối với Covid-19 hơn 3 năm sau tuyên bố ban đầu và cho biết, các quốc gia hiện nên quản lý loại virus đã giết chết hơn 6,9 triệu người cùng với các bệnh truyền nhiễm khác.
WHO hướng dẫn cách phân biệt sốt xuất huyết và Covid-19
Theo WHO, trong giai đoạn đầu, các triệu chứng của bệnh sốt xuất huyết và Covid-19 có thể bị nhầm lẫn với nhau.
WHO thay đổi khuyến nghị về vaccine ngừa Covid-19
WHO khuyến cáo nên tiêm thêm một liều vaccine ngừa Covid-19 trong khoảng 6 hoặc 12 tháng sau mũi tiêm nhắc lại gần nhất, dựa trên các yếu tố như tuổi tác, tình trạng suy giảm miễn dịch.
WHO hướng dẫn nhận biết triệu chứng và điều trị bệnh sốt xuất huyết
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chẩn đoán sớm và điều trị sốt xuất huyết chính xác, kịp thời giúp cứu mạng và giảm nguy cơ bệnh trở nặng.
[Infographic] Điểm mặt các loại bệnh dịch nguy hiểm bắt nguồn từ động vật hoang dã
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã có những minh chứng khoa học cho thấy, khoảng 70% bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới nổi ở người có nguồn gốc từ động vật, mà chủ yếu từ động vật hoang dã.
9 người tử vong, WHO thông tin khẩn về dịch sốt xuất huyết do virus Marburg
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Guinea Xích đạo đã xác nhận đợt bùng phát sốt xuất huyết do virus Marburg đầu tiên, gây ra ít nhất 9 ca tử vong tại quốc gia Tây Phi này.
Y học với những bước tiến ngoạn mục
Trong khi tuyên bố đại dịch Covid - 19 chưa chấm dứt thì Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng lại đang lập danh sách cập nhật mới các mầm bệnh có nguy cơ gây ra đại dịch hoặc những đợt bùng phát dịch cần ưu tiên theo dõi chặt chẽ. Trong khi đó, việc điều trị căn bệnh nan y ung thư đang cho thấy nhiều hy vọng.
WHO cảnh báo nguy cơ dịch sởi bùng phát trên toàn thế giới
Theo WHO và CDC Mỹ, tỷ lệ tiêm vaccine phòng bệnh sởi đã liên tục giảm, công tác theo dõi căn bệnh này còn kém và các kế hoạch ứng phó bị trì hoãn do đại dịch Covid-19.
WHO cập nhật cẩm nang về bệnh đậu mùa khỉ
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa cập nhật tài liệu cẩm nang về bệnh đậu mùa khỉ.
Châu Á cảnh giác cao trước bệnh đậu mùa khỉ
Nhiều quốc gia châu Á đang trong tình trạng cảnh giác cao độ đối với bệnh đậu mùa khỉ khi những ca bệnh đầu tiên đã được phát hiện qua các đợt khám sàng lọc đối với du khách và đội ngũ y bác sĩ.
WHO ban bố tình trạng khẩn cấp y tế toàn cầu đối với bệnh đậu mùa khỉ
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới nói: "Với những công cụ chúng ta có hiện nay, chúng ta có thể kiểm soát dịch bệnh bùng phát và ngăn chặn sự lây nhiễm."
Bệnh đậu mùa khỉ: Khẩn cấp hay không?
Trong khi Ủy ban khẩn cấp của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhóm họp lần thứ 2 trong vòng vài tuần để xem xét liệu có nên tuyên bố bệnh đậu mùa khỉ là một tình trạng khẩn cấp toàn cầu hay không, thì một số nhà khoa học cho biết, sự khác biệt nổi bật giữa các đợt bùng phát ở châu Phi và ở các nước phát triển sẽ làm phức tạp bất kỳ phản ứng phối hợp toàn cầu nào.
Ông Tedros tái đắc cử Tổng Giám đốc WHO
Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus đã tái đắc cử cương vị người đứng đầu cơ quan này nhiệm kỳ 5 năm lần thứ hai.
Gánh nặng bệnh không lây nhiễm
Các bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong và bệnh tật trên toàn cầu. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã ước tính rằng trong năm 2018 bệnh không lây nhiễm là nguyên nhân của hơn 71% số ca tử vong và 62,5% gánh nặng bệnh tật toàn cầu.
Gánh nặng của căn bệnh sa sút trí tuệ
Sa sút trí tuệ là bệnh thường gặp ở người cao tuổi. Theo các thống kê mới nhất từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), cứ 3 giây trên thế giới lại có 1 người mắc căn bệnh này và là căn bệnh tạo áp lực lớn tới kinh tế cũng như chất lượng sống của người bệnh.
WHO cân nhắc tuyên bố chấm dứt đại dịch
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã công bố chiến lược mới, hướng đến việc chấm dứt tình trạng khẩn cấp toàn cầu về dịch Covid-19. WHO đề ra 2 mục tiêu chính, gồm giảm ca mắc và chẩn đoán, điều trị hiệu quả các ca mắc Covid-19 để giảm số trường hợp tử vong và 3 kịch bản có thể xảy ra.
Xem thêm
POWERED BY
ONE
CMS
- A PRODUCT OF
NEKO