Xã miền núi Liên Hiệp rộn ràng trước ngày hội bầu cử
Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đang diễn ra khẩn trương, nghiêm túc, đúng quy định pháp luật tại xã miền núi Liên Hiệp, tỉnh Tuyên Quang. Từ trung tâm xã đến các thôn, bản vùng cao, công tác chuẩn bị đang được triển khai đồng bộ, tạo nên khí thế sôi nổi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.

Trên các tuyến đường liên thôn, liên bản, cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo trang trọng. Tại trụ sở UBND xã và nhà văn hóa các thôn, bảng niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được đặt ở vị trí dễ quan sát để người dân theo dõi, tìm hiểu.
Xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, xã Liên Hiệp đã đẩy mạnh nhiều hình thức tuyên truyền phù hợp với điều kiện địa bàn miền núi. Hệ thống loa truyền thanh được tăng thời lượng phát sóng; cán bộ, đoàn thể xuống từng thôn bản tuyên truyền, phổ biến Luật Bầu cử, quyền và nghĩa vụ của cử tri.
Nhờ đó, nhận thức của người dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử ngày càng được nâng cao.

Song song với công tác tuyên truyền, xã cũng tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử. Các khu vực bỏ phiếu được bố trí tại nhà văn hóa thôn hoặc điểm sinh hoạt cộng đồng, bảo đảm thuận tiện cho cử tri đến bỏ phiếu. Hòm phiếu, tài liệu bầu cử, danh sách cử tri và các trang thiết bị cần thiết đã được chuẩn bị đầy đủ. Các tổ bầu cử được thành lập, phân công nhiệm vụ cụ thể và tham gia tập huấn để nắm vững quy trình tổ chức bảo đảm quy trình bầu cử diễn ra đúng quy định, dân chủ, an toàn.

Đối với những thôn, bản ở xa trung tâm, điều kiện đi lại còn khó khăn, chính quyền xã cũng đã xây dựng phương án hỗ trợ để cử tri thuận lợi tham gia bỏ phiếu. Lực lượng công an, dân quân được bố trí nhằm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau ngày bầu cử.
Là địa phương có đông đồng bào dân tộc sinh sống như đồng bào Mông, Dao, Pà Thẻn, Tày, Nùng…, công tác tuyên truyền được xã Liên Hiệp chú trọng triển khai với nhiều hình thức phù hợp. Ngoài hệ thống loa truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội của xã, cán bộ thôn, các tổ chức đoàn thể còn trực tiếp đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích về ý nghĩa của cuộc bầu cử cũng như quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Ông Hà Mạnh Thắng - Phó Bí thư Đảng uỷ - Chủ tịch UBND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Liên Hiệp cho biết: “Được thành lập trên cơ sở sát nhập 3 xã: Đức Xuân, Liên Hiệp, Hữu Sản theo mô hình chính quyền 2 cấp, địa bàn xã rộng, nhiều thôn, bản ở xa trung tâm nên chúng tôi đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng khu vực. Đến nay, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử cơ bản đã hoàn tất, từ việc niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất tại 27 khu vực bỏ phiếu đến công tác tuyên truyền.
Chúng tôi mong muốn cử tri trong toàn xã phát huy tinh thần trách nhiệm, tham gia bỏ phiếu đầy đủ để lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất. Chính quyền địa phương kỳ vọng, với sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần trách nhiệm của cử tri, ngày bầu cử sẽ thực sự trở thành ngày hội của khối đại đoàn kết toàn dân" - Ông Thắng nhấn mạnh.

Tại thôn Nà Bó, nơi có 100% đồng bào dân tộc Dao sinh sống, người dân cũng đang tích cực tìm hiểu thông tin về các ứng cử viên. Ông Phượng Tràn Dùng, trưởng thôn Nà Bó chia sẻ: Năm nay toàn thôn có 134 cử tri chính thức tham gia bầu cử, tất cả bà con trong thôn rất quan tâm đến cuộc bầu cử. Chúng tôi đã tuyên truyền trong các buổi họp thôn và nhắc bà con xem danh sách ứng cử viên được niêm yết tại nhà văn hóa thôn. Mọi người đều mong đến ngày bầu cử để thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình.

Còn tại thôn Thượng Nguồn nơi sinh sống của hầu hết đồng bào dân tộc Mông, cách xa trung tâm xã Liên Hiệp. Anh Giàng Seo Sàng, trưởng thôn cho biết: Thực hiện theo chỉ đạo của xã, thôn đã tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị ngày bầu cử. Việc trang trí, khánh tiết cũng như phiếu cử tri cũng đã được cấp phát đến tận tay từng công dân. Đối với cử tri không biết đọc, viết, ngay trong các buổi họp thôn, chúng tôi đã quán triệt đến bà con đến hôm bầu cử cử tri sẽ đến sớm điểm bầu cử, sau đó sẽ có cán bộ trực tiếp phiên dịch và đọc tiểu sử của từng ứng cử viên để bà con trực tiếp nghe và bầu nhằm đảm bảo khách quan dân chủ.