Báo Đại Đoàn Kết Kinh tế

Xe buýt hai tầng của SABECO đưa ‘Hành trình Di sản’ đến giữa lòng phố núi Đắk Lắk

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

Xe buýt hai tầng của SABECO đưa ‘Hành trình Di sản’ đến giữa lòng phố núi Đắk Lắk

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Xe buýt hai tầng di chuyển qua trung tâm Buôn Ma Thuột, chở theo câu chuyện 150 năm di sản của thương hiệu SABECO, mang đến trải nghiệm mới lạ cho người dân Tây Nguyên.

Buôn Ma Thuột những ngày đầu tháng 10 trở nên rộn ràng hơn khi chiếc xe buýt hai tầng màu đỏ của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước Giải Khát Sài Gòn (SABECO) xuất hiện, thu hút hàng trăm lượt người dân đến check-in, tham quan và tìm hiểu hành trình 150 năm của thương hiệu bia Việt.

Đây là điểm dừng chân thứ năm trong chuỗi chiến dịch “150 Năm Di Sản Vươn Cao”, sau TP. HCM, Cần Thơ, Vĩnh Long và Vũng Tàu. Chiến dịch được SABECO khởi xướng nhằm tôn vinh di sản hơn một thế kỷ rưỡi hình thành, đồng thời lan tỏa tinh thần gắn kết, sẻ chia và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam.

Xe buýt hai tầng của SABECO đưa ‘Hành trình Di sản’ đến giữa lòng phố núi Đắk Lắk

Không gian di sản giữa lòng phố

Xe buýt được thiết kế như một triển lãm di động, với ba khu trưng bày chính. Khu “Di Sản Vươn Cao” kể lại chặng đường 150 năm gắn bó cùng ngành bia Việt Nam, từ những ngày đầu tại Sài Gòn đến thương hiệu mang tầm quốc tế. Khu “Tinh Hoa Nghệ Nhân Nấu Bia” giới thiệu đội ngũ nghệ nhân nấu bia người Việt – những người gìn giữ công thức và tinh thần làm bia truyền thống. Cuối cùng là khu “Di Sản Gìn Giữ và Trách Nhiệm”, nơi khách tham quan khám phá các hoạt động phát triển bền vững, bảo vệ môi trường và đóng góp xã hội của SABECO.

Bên cạnh trưng bày, xe buýt còn tích hợp máy tái chế lon, chai tự động, khuyến khích mọi người tham gia hành động xanh. “Đây là một ý tưởng thú vị. Tôi vừa được chụp ảnh, vừa tìm hiểu về thương hiệu quen thuộc, lại có thể làm điều tốt cho môi trường”, anh Minh Quân (phường Tự An) chia sẻ.

Xe buýt hai tầng của SABECO đưa ‘Hành trình Di sản’ đến giữa lòng phố núi Đắk Lắk

Trải nghiệm city tour đặc biệt

Sau phần tham quan, người dân và du khách được mời lên tầng hai để bắt đầu city tour ngắm Buôn Ma Thuột từ góc nhìn trên cao. Lộ trình đi qua các địa điểm quen thuộc như Công viên Nguyễn Tất Thành, Chợ Buôn Ma Thuột, Bảo tàng Đắk Lắk...

Trên xe, âm nhạc vang lên sôi động, xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Nhiều người tranh thủ ghi lại những khung hình mới lạ của thành phố giữa nắng vàng Tây Nguyên. Một số bạn trẻ chia sẻ trên mạng xã hội rằng đây là “trải nghiệm city tour thú vị nhất từ trước đến nay” ở Buôn Ma Thuột.

“Xe buýt di sản” không chỉ là hoạt động quảng bá, mà còn là cách để thương hiệu gắn kết với người dân địa phương, mang câu chuyện di sản đến gần hơn với cộng đồng.

Xe buýt hai tầng của SABECO đưa ‘Hành trình Di sản’ đến giữa lòng phố núi Đắk Lắk

Gắn bó cùng Đắk Lắk qua những công trình cộng đồng

Trong nhiều năm qua, SABECO đã có sự hiện diện lâu dài tại Đắk Lắk thông qua Nhà máy Bia Sài Gòn – Đắk Lắk và hàng loạt dự án xã hội mang ý nghĩa thiết thực. Các công trình như ‘Thắp sáng đường biên’ tại xã Ea Súp hay ‘Thắp sáng đường quê’ ở xã Ea Hồ, huyện Krông Năng không chỉ giúp người dân đi lại an toàn hơn mà còn góp phần làm đổi thay diện mạo nông thôn.

Theo đại diện SABECO, “Hành trình Di sản” là sự tiếp nối của tinh thần đó – vươn cao cùng đất nước, nhưng không quên cội nguồn và trách nhiệm với cộng đồng.

Chuẩn bị cho “Đêm Di sản” tại Quảng trường 10-3

Tối 11/10, hành trình sẽ tiếp tục với sự kiện “Đêm Di sản” tổ chức tại Quảng trường 10/3, Buôn Ma Thuột. Chương trình dự kiến quy tụ đông đảo người dân địa phương cùng sự góp mặt của Hoàng Yến Chibi, Tiêu Minh Phụng và nhiều nghệ sĩ trẻ.

“Đêm Di sản” là không gian giao thoa giữa âm nhạc, ánh sáng và các câu chuyện văn hóa – nơi khán giả có thể vừa thưởng thức biểu diễn trực tiếp, vừa tìm hiểu thêm về hành trình phát triển 150 năm của thương hiệu Việt.

Sau Đắk Lắk, “Hành trình Di sản” của SABECO sẽ tiếp tục đến Bình Định, Nghệ An và Hà Nội, khép lại chặng đường xuyên Việt mang thông điệp kết nối cộng đồng.

Thông qua chuỗi hoạt động này, SABECO mong muốn tạo ra một không gian văn hóa di động – nơi người dân mỗi địa phương có thể cùng nhau trải nghiệm, tự hào và tôn vinh giá trị di sản Việt Nam.

Nguyễn Yến