Báo Đại Đoàn Kết Người Mặt trận

“Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” 2026 tại Đắk Lắk: Tết nghĩa tình nơi biên giới

Báo Đại Đoàn Kết Tăng kích thước chữ

“Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” 2026 tại Đắk Lắk: Tết nghĩa tình nơi biên giới

Báo Đại Đoàn Kết trên Google News

Ngày 6/2, đoàn công tác của Báo Đại đoàn kết do ông Trương Thành Trung - Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Đại đoàn kết làm trưởng đoàn đã đến Đồn Biên phòng Sêrêpốk (xã biên giới Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), mở đầu các hoạt động trong khuôn khổ chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026. Tiếp đoàn có Trung tá Nguyễn Tiến Song, Phó Bí thư Đảng ủy, Đồn trưởng; Trung tá Nguyễn Văn Kiều, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sêrêpốk cùng cán bộ, chiến sĩ đơn vị.

Lãnh đạo Báo Đại đoàn kết cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại khu vực Đồn Biên phòng Sêrêpốk. Ảnh: Quang Vinh..
Lãnh đạo Báo Đại đoàn kết cùng đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ hy sinh tại khu vực Đồn Biên phòng Sêrêpốk. Ảnh: Quang Vinh.

Tại Nhà bia ghi danh các Anh hùng liệt sĩ của Đồn Biên phòng Sêrêpốk, đoàn công tác đã thành kính dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn đối với 71 liệt sỹ đã anh dũng hy sinh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. 

Khoảnh khắc trang nghiêm trong lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ – những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biên giới Tổ quốc. Ảnh: Quang Vinh.
Khoảnh khắc trang nghiêm trong lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ – những người đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ biên giới Tổ quốc. Ảnh: Quang Vinh.

Tiếp đó, Đoàn cũng đã đến thăm quan Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bến phà vượt sông Sêrêpốk, một trong những địa danh gắn với nhiều sự kiện quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đây là tuyến vượt sông chiến lược vận chuyển, tiếp tế lương thực, vũ khí, đạn dược chi viện cho chiến trường miền nam, bảo đảm đường ngang hướng đi Buôn Ma Thuột, làm ngầm cho xe tăng, cầu nổi cho xe ô-tô, pháo binh hạng nặng, bộ binh vượt sông Sêrêpốk, góp phần vào chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk, thần tốc tiến thẳng vào giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đoàn công tác nghe giới thiệu về Bến phà vượt sông Sêrêpốk – Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Ảnh: Quang Vinh.
Đoàn công tác nghe giới thiệu về Bến phà vượt sông Sêrêpốk – Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt. Ảnh: Quang Vinh.

Những câu chuyện lịch sử được kể lại ngay trên mảnh đất biên cương đã giúp các thành viên trong đoàn công tác thêm thấu hiểu giá trị của hòa bình, độc lập hôm nay, đồng thời khơi dậy trách nhiệm trong việc gìn giữ, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc. Đây cũng chính là nền tảng tinh thần quan trọng để chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc.

Tham quan, tìm hiểu Bến phà Sêrêpốk – địa danh gắn liền với tuyến vận tải chiến lược trên Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Vinh.
Tham quan, tìm hiểu Bến phà Sêrêpốk – địa danh gắn liền với tuyến vận tải chiến lược trên Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh. Ảnh: Quang Vinh.

Nhân dịp này, đoàn đã đến thăm cột mốc biên giới số 45 và động viên, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sêrêpốk đang thực hiện nhiệm vụ trên biên giới.

Trong ngày 7/2/2026 (tức ngày 20 tháng Chạp), chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” sẽ chính thức diễn ra tại khu vực Vườn Quốc gia Yok Đôn, với nhiều hoạt động phong phú, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Các hoạt động giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, gói bánh chưng, trao quà Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, con nuôi đồn biên phòng… không chỉ mang đến không khí vui xuân, đón Tết sớm cho đồng bào nơi biên giới, mà còn thắt chặt thêm tình cảm quân - dân bền chặt.

Đoàn công tác tham quan cột mốc biên giới số 45(2) do Đồn Biên phòng Sêrêpốk quản lý. Ảnh: Quang Vinh.
Đoàn công tác tham quan cột mốc biên giới số 45(2) do Đồn Biên phòng Sêrêpốk quản lý. Ảnh: Quang Vinh.

Chương trình hướng tới mục tiêu tri ân lực lượng Bộ đội Biên phòng đang ngày đêm canh giữ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đồng thời chăm lo Tết cho đồng bào các dân tộc thiểu số, hộ nghèo, gia đình chính sách nơi vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Qua đó, khẳng định vai trò của văn hóa, của tình đoàn kết quân dân trong việc xây dựng thế trận lòng dân - nền tảng vững chắc cho quốc phòng, an ninh biên giới.

Điểm nhấn nổi bật của “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026 là toàn bộ nguồn lực tổ chức chương trình được thực hiện theo hướng xã hội hóa, huy động sự chung tay, góp sức của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước. Nhờ đó, các phần quà Tết không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia, động viên kịp thời đối với đồng bào và cán bộ, chiến sĩ nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Đặc biệt, chương trình năm nay được tổ chức đồng thời tại xã biên giới Buôn Đôn (Đắk Lắk) và khu vực biên giới Phú Yên (cũ), mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc về sự hội tụ của “rừng và biển về chung một nhà” sau sắp xếp đơn vị hành chính. Điều này tiếp tục khẳng định tinh thần thống nhất, đoàn kết và phát triển hài hòa giữa các vùng miền trên dải đất hình chữ S.

Lãnh đạo Đồn Biên phòng Sêrêpốk tiếp và làm việc với đoàn công tác của Báo Đại đoàn kết. Ảnh: Quang Vinh.
Lãnh đạo Đồn Biên phòng Sêrêpốk tiếp và làm việc với đoàn công tác của Báo Đại đoàn kết. Ảnh: Quang Vinh.

Để có được chương trình với quy mô và chiều sâu như vậy, công tác chuẩn bị đã được triển khai từ rất sớm. Từ trung tuần tháng 11/2025, đoàn công tác của Báo Đại đoàn kết đã có mặt tại xã Buôn Đôn, tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc cùng bà con nhân dân địa phương, giao lưu, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và trao tặng nhiều phần quà thiết thực. Báo cũng đã tổ chức lễ khánh thành, bàn giao nhà Đại đoàn kết cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã biên giới, góp phần ổn định đời sống, củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Song song với các hoạt động an sinh xã hội, Báo Đại đoàn kết đã có nhiều buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk nhằm thống nhất nội dung, kế hoạch tổ chức chương trình “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” năm 2026. Đây là lần đầu tiên chương trình tại Đắk Lắk có sự phối hợp đồng tổ chức của Báo Đại đoàn kết, mở ra cơ hội nâng cao chất lượng, mở rộng quy mô và gia tăng sức lan tỏa trong cộng đồng.

Trải qua nhiều năm tổ chức, “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” đã trở thành hoạt động thường niên mang đậm dấu ấn nhân văn của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Không chỉ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng biên, chương trình còn là cầu nối bền chặt giữa quân và dân, giữa các lực lượng với cộng đồng xã hội, cùng chung tay bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

“Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản” 2026 do Báo Đại đoàn kết phối hợp Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng triển khai tại Đắk Lắk không chỉ mang Tết đến vùng biên, mà còn mang theo niềm tin, sự gắn kết và khát vọng xây dựng một đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển. Ở nơi ấy, tình quân dân vẫn luôn bền chặt, để mỗi mùa xuân về, biên cương Tổ quốc thêm ấm áp, yên bình và tràn đầy sức sống.

Hoạt động nằm trong chương trình “Xuân Biên phòng – Ấm lòng dân bản” năm 2026 do Báo Đại đoàn kết phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức, hướng tới chăm lo Tết cho đồng bào và cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, đồng thời góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và thế trận lòng dân trên tuyến đầu Tổ quốc.

Quang Vinh - Quang Hùng