22h đêm nay (18/12): Pháp hay Agentina vô địch World Cup 2022?

K.Huyền (tổng hợp) 18/12/2022 10:00

Theo đánh giá của Opta, cơ hội chiến thắng của Argentina là cao hơn so với Pháp, nhưng chỉ là 0,1%. Phân tích số liệu cho thấy, cơ hội vô địch của Argentina là 35,1% còn Pháp là 35%. Trong khi đó, khả năng xảy ra tỷ số hoà và phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu là 29,9%.

Trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp. Ảnh: TTVH.

Trận chung kết World Cup 2022 giữa Argentina và Pháp sẽ diễn ra lúc 22h hôm nay (18/12).

Đội hình dự kiến:

Pháp: Lloris; Kounde, Varane, Konate, T. Hernandez; Rabiot, Tchouameni; Dembele, Griezmann, Mbappe; Giroud.

Argentina: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Acuna; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez.

Theo Dân Trí, hành trình đi đến trận chung kết World Cup 2022 của Pháp và Argentina (22h ngày 18/12 trên sân Lusail) đều ghi dấu ấn đậm từ bộ đôi tiền đạo ở Paris Saint Germain nhưng giờ đây là ở hai đầu chiến tuyến: Kylian Mbappe và Lionel Messi.

Rất thú vị khi cả MbappeMessi hiện đều đã ghi được 5 bàn thắng cho đội tuyển của mình, và đều nỗ lực trong trận chiến "một mất, một còn" ở Lusail (Doha, Qatar) không chỉ để giành danh hiệu "Vua phá lưới" mà còn giúp đất nước mình lên ngôi vương tại giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh này.

Cả Pháp và Argentina chắc chắn đã có sự chuẩn bị kỹ càng cho trận cầu "sinh tử", và một trong đó là việc tìm cách khóa chặt những "ngòi nổ" trên sân.

Messi và Mbappe cùng nhận được sự chú ý lớn ở trận chung kết World Cup 2022 (Ảnh: Getty).

Theo VOV, Pháp đang đứng trước cơ hội trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch World Cup, sau trường hợp Brazil năm 1962. Argentina khiến nhiều người thích thú trước viễn cảnh Lionel Messi nâng cao cúp vàng. Và cả hai đội bóng đều đang đi tìm ngôi sao thứ 3 trên ngực áo, sau 2 lần đăng quang trong quá khứ.

Màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở giữa đôi bên cách đây 4 năm chính là lời hứa hẹn cho những diễn biến hấp dẫn trên sân Lusail, nơi số lượng CĐV Argentina dự kiến sẽ áp đảo CĐV Pháp trên khán đài (khoảng 40 nghìn so với 6 nghìn). Tuy nhiên, Pháp lại có điểm tựa là chiến thắng 4-3 trước Argentina ở vòng 1/8 World Cup 2018 trong ngày Kylian Mbappe che mờ Lionel Messi.

Hiện tại, đội hình của Pháp vẫn còn những trụ cột từng thắng Argentina và vô địch World Cup hồi năm 2018 như thủ môn Hugo Lloris, trung vệ Raphael Varane hay bộ ba tấn công Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Kylian Mbappe. Kết hợp với những nhân tố mới như Aurelien Tchouameni, Jules Kounde, Theo Hernandez…

Đoàn quân của HLV Didier Deschamps định hình phong cách rõ ràng, với lối chơi phòng ngự phản công và đội hình 4-2-3-1. Công thức này đã giúp Les Bleus thắng Australia 4-1, Đan Mạch 2-1, Ba Lan 3-1, Anh 2-1, Morocco 2-0 trên hành trình vào chung kết World Cup 2022. Lần duy nhất Pháp cất trụ cột và thử nghiệm chơi 3-5-2 thì họ đã thua Tunisia 0-1 ở lượt cuối vòng bảng.

Phía bên kia chiến tuyến, Argentina gần như đã thay đổi toàn bộ đội hình so với 4 năm trước. Ngoại trừ nguồn cảm hứng Lionel Messi vẫn còn đó, các vị trí còn lại của Argentina đều đã khác. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV Lionel Scaloni sẽ là người đấu trí với HLV Didier Deschamps thay vì Jorge Sampaoli như năm 2018.

Phong cách của Argentina cũng biến động hơn so với Pháp. HLV Lionel Scaloni thường tuỳ theo đối thủ mà bố trí đội hình và cách chơi, sao cho phát huy tối đa năng lực của siêu sao Lionel Messi. Quan trọng hơn, đội bóng Nam Mỹ càng chơi càng hay trên đường vào chung kết.

Sau khi bất ngờ thua Saudi Arabia 1-2 trong ngày ra quân, Argentina lần lượt thắng Mexico và Ba Lan với cùng tỷ số 2-0 để vượt qua vòng bảng. Tới giai đoạn knock-out, đội bóng Nam Mỹ thắng Australia 2-1 ở vòng 1/8, hoà Hà Lan 2-2 rồi thắng 4-3 trong loạt sút luân lưu ở tứ kết và đánh bại Croatia 3-0 ở bán kết.

Theo đánh giá của Opta, cơ hội chiến thắng của Argentina là cao hơn so với Pháp, nhưng chỉ là 0,1%. Phân tích số liệu cho thấy, cơ hội vô địch của Argentina là 35,1% còn Pháp là 35%. Trong khi đó, khả năng xảy ra tỷ số hoà và phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu là 29,9%.

Trận chung kết giữa Pháp và Argentina sẽ diễn ra lúc 22h ngày 18/12 (giờ Việt Nam) tại sân Lusail. (Nguồn: Yahoo Sports).

Theo TTXVN, nhiều cú sốc đã xảy đến ở World Cup 2022 khi các đội bóng bị xem là “chiếu dưới” bỗng vùng lên mạnh mẽ, từ vòng bảng cho tới tận bán kết. Nhưng sau tất cả, trật tự cũng đã được tái lập khi Pháp và Argentina - hai cái tên giàu truyền thống, đồng thời đang đạt phong độ cao nhất - góp mặt ở trận đấu cuối cùng.

Nếu thắng trận chung kết, mỗi đội sẽ đều tạo nên những cột mốc riêng. Với Pháp, họ sẽ trở thành đội bóng thứ ba sau Brazil (1958-1962) và Italy (1934-1938) bảo vệ thành công chức vô địch, cũng là đội bóng đầu tiên của thế kỷ 21 làm được điều này.

Với Argentina, họ sẽ bước lên ngôi vương sau 36 năm chờ đợi. Quan trọng hơn hết, cả hai đội đều đứng trước cơ hội đưa ngôi sao thứ 3 lên áo đấu, tượng trưng cho số lần nâng chiếc cúp vàng danh giá.

Khi chỉ còn một bước nữa là tới đỉnh vinh quang, sẽ không ai nói trước được gì về diễn biến của cặp đấu này. Có thể sẽ là một thế trận giằng co, nơi mà khu trung tuyến trở nên vô cùng chật chội.

Đó cũng có thể là một cuộc rượt đuổi tỷ số, giống như lần gặp mặt hồi năm 2018 với thắng lợi 4-3 nghiêng về Pháp. Mọi kịch bản đều có thể xảy ra ở trận đấu cuối cùng, để khép lại một kỳ World Cup với nhiều tranh cãi nhưng cũng có không ít những kỷ niệm đẹp và đáng nhớ.

Trận chung kết giữa Pháp và Argentina sẽ diễn ra lúc 22h ngày 18/12 (giờ Việt Nam) tại sân Lusail.

[Mức tiền thưởng của đội vô địch World Cup là bao nhiêu?]

Croatia giành Huy chương Đồng World Cup 2022.

Trước đó, 22h ngày 17/12, Croatia đã giành chiến thắng chung cuộc 2-1 trong trận tranh hạng ba, qua đó giành được tấm Huy chương Đồng World Cup 2022. Morocco xếp hạng 4 tại World Cup 2022, không có huy chương nhưng dù sao đây cũng là thành tích để đời của đội bóng tới từ châu Phi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    22h đêm nay (18/12): Pháp hay Agentina vô địch World Cup 2022?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO