5 tàu ‘cát tặc’ hút trái phép cho mỏ cát số 41 bị bắt giữ

Đình Minh 13/06/2022 22:27

Sau khi Báo Đại Đoàn Kết có bài phản ánh ‘Chống cát tặc phải chăng quá khó’, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức kiểm tra, phát hiện 5 tàu hút cát trái phép trên lòng sông Mã (đoạn qua thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định).

Ngày 13/6, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, trong sáng 12/6, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 5 thuyền đang tiến hành hút cát trái phép trên lòng sông Mã, đoạn qua địa phận thị trấn Quý Lộc, huyện Yên Định…

Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa trực tiếp chỉ đạo vụ bắt 5 thuyền cát tặc.

Theo xác minh ban đầu, cả 5 thuyền hút cát trên đều do những người dân ở các huyện Yên Định, Vĩnh Lộc và TP Thanh Hoá điều khiển. Trên 5 thuyền có tổng số 14 thuyền viên, bước đầu xác định có 4 người đã có tiền sự về hành vi vi phạm các quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Kết quả điều tra xác định cả 5 thuyền khai thác cát trái phép trên điều thực hiện việc hút cát cho mỏ cát số 41 (mỏ cát của Công ty Cổ phần Thương mại Đức Lộc, thuộc thị trấn Quý Lộc). Thời điểm phát hiện, toàn bộ 5 thuyền cát trên đang thực hiện việc hút cát ngoài phạm vi mỏ cát số 41.

Thời điểm 9h30' ngày 31/5, chúng tôi ghi nhận 2 tàu 'cát tặc' đang hút cát trái phép gần mỏ cát số 41.

Hiện lực lượng Công an đã tạm giữ 5 thuyền hút cát và toàn bộ số cát hút được trên các khoang thuyền vào sáng 12/6 (khoảng 150m3) cùng toàn bộ tài liệu có liên quan.

Trước đó, Báo Đại Đoàn Kết có bài viết ‘Chống cát tặc phải chăng quá khó’ đăng trên số báo 153 ngày 2/6 phản ánh tình trạng khu vực bãi bồi ven sông của người dân thôn Thọ Vực, Yên Lạc (xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc) và thôn 10 (thị trấn Quý Lộc) xuất hiện nhiều điểm sạt lở. Đáng chú ý, các điểm sạt lở trên đều xuất hiện gần mỏ cát 41 của DN Đức Lộc trong vòng bán kính khoảng 800 m.

Khu vực bãi bồi thuộc thôn 10 (thị trấn Quý Lộc) bị sạt lở kéo dài hàng trăm mét.

Theo người dân hai địa phương, nguyên nhân bờ bãi sạt lở là do cát tặc thường xuyên hoành hành, ngang nhiên cắm thẳng vòi rồng vào diện tích bờ sông của người dân.

Tại thời điểm 9h30’ ngày 31/5, chúng tôi cũng đã ghi nhận 2 tàu hút cát trái phép giữa lòng sông, cách vị trí mỏ cát số 41 không xa.

Mỏ cát số 41 không xây dựng tường bao, không có trạm cân tải trọng.

Ông Hoàng Xuân Minh, Chủ tịch UBND xã Ninh Khang khẳng định, hiện tượng bờ bãi sạt lở trong khoảng thời gian từ đầu năm đến nay là do cát tặc, địa phương này cũng thường xuyên báo cáo lên huyện, nhưng tới nay chưa có giải pháp xử lý dứt điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    5 tàu ‘cát tặc’ hút trái phép cho mỏ cát số 41 bị bắt giữ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO