Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết

Tiến Đạt 02/11/2020 21:25

Tối 2/11, tổ dân phố số 4 phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2020). Tham dự có bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam.

Thời gian qua, tổ dân phố số 4 phường Hàng Bông đã cùng với các đoàn thể, chi hội tích cực phấn đấu hoàn thành các phong trào, cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, thực hiện tốt nếp sống văn minh, thanh lịch. Đầu năm 2020, 100% các hộ gia đình đã đăng ký phấn đấu đạt Gia đình văn hóa.

Bên cạnh đó, ban Công tác Mặt trận đã tăng cường phổ biến, tuyên truyền, vận động bà con tích cực bảo vệ môi trường, không xả rác bừa bãi, duy trì tổng vệ sinh cuối tuần, tạo thành thói quen, lối sống đẹp, giữ gìn khu phố ngày càng xanh, sạch, đẹp.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh phát biểu tại Ngày hội.

Từ đầu năm 2020 đến nay, tổ dân phố số 4 đã vận động người dân tham gia ủng hộ các Quỹ “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”,... được gần 50 triệu đồng. Đặc biệt, trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, MTTQ phường Hàng Bông, Chi bộ, tổ dân phố, các chi hội đã tham gia đóng góp, hỗ trợ các lực lượng làm công tác phòng, chống Covid-19, chung tay quyên góp giúp đỡ hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn số tiền 12.830.000 đồng, tham gia phát khẩu trang miễn phí cho người dân,...

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố số 4 phường Hàng Bông.

Vui mừng trước những kết quả đã đạt được của bà con tổ dân phố số 4 phường Hàng Bông, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh khẳng định, kết quả đạt được đã cho thấy sự nỗ lực, cố gắng của các cấp ủy Đảng, MTTQ cùng toàn thể bà con nhân dân trong xây dựng, tạo ra không khí thi đua phấn khởi trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, hưởng ứng tích cực Tháng cao điểm Vì người nghèo,...

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong muốn, trong thời gian tới, tổ dân phố số 4 phường Hàng Bông sẽ tiếp tục đoàn kết, đồng lòng cùng nhau vượt qua khó khăn, thi đua lập thành tích, xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển hơn, người dân duy trì giữ gìn cảnh quan môi trường, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng, duy trì thành tích gia đình văn hóa nhiều năm, đồng thời tiếp tục phát huy vai trò các tổ chức đoàn thể trong lĩnh vực phát triển kinh tế, giúp đỡ gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tham gia bảo vệ an ninh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, thi đua, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn sắp tới. Tinh thần đoàn kết của từng cộng đồng dân cư sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, góp phần xây dựng thủ đô Hà Nội văn minh, giàu mạnh.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh tặng quà biểu dương thành tích tổ dân phố số 4 phường Hàng Bông.

Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cũng cho biết, những ngày qua, người dân các tỉnh miền Trung đang gặp nhiều khó khăn do thiên tai, bão lũ gây ra. Chính vì vậy, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh mong rằng, người dân tổ dân phố số 4 tiếp tục lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau, có thêm nhiều nghĩa cử cao đẹp hướng về đồng bào miền Trung ruột thịt.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đã tặng quà động viên các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại tổ dân phố số 4, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ấm áp Ngày hội Đại đoàn kết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO