Ăn phải nấm độc, một gia đình người Ca Dong đi cấp cứu

Bình Nguyên 06/05/2020 18:57

Một gia đình người dân tộc Ca Dong, trú tại tỉnh Quảng Ngãi đang điều trị tại Đà Nẵng do ngộ độc vì ăn nấm rừng.

Ăn phải nấm độc, một gia đình người Ca Dong đi cấp cứu

Bệnh viện Đà Nẵng đang tích cực cứu chữa cho các bệnh nhân ngộ độc nấm. Ảnh: Tuổi trẻ.

Ngày 6/5, Bệnh viện Đà Nẵng cho biết, sức khỏe của 2 vợ chồng bị ngộ độc nấm rừng vẫn chưa có chuyển biến tích cực.

Trước đó, vào ngày 4/5, anh Đinh Văn T. (39 tuổi), chị Đinh Thị N. (38 tuổi) cùng con gái 12 tuổi (dân tộc Ca Dong, trú tại xã Sơn Tân, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) được chuyển từ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi ra Khoa hồi sức chống độc (Bệnh viện Đà Nẵng) và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng bị ngộ độc nấm rừng rất nặng (người vợ rối loạn tri giác, hôn mê sâu, suy hô hấp, suy tuần hoàn, suy gan cấp, suy thận cấp; người chồng bị tổn thương gan).

Hồ sơ bệnh án thể hiện, anh T., chị N. và con gái đã ăn một loại nấm màu trắng được hái từ rừng về sau cơn mưa lớn.

Khoảng 12 giờ sau khi ăn loại nấm nói trên, cả 2 vợ chồng và con gái 12 tuổi xuất hiện các triệu chứng ngộ độc như tiêu chảy, nôn mửa, được hàng xóm đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, sau đó chuyển ra Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ăn phải nấm độc, một gia đình người Ca Dong đi cấp cứu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO