Án tử hình cho hung thủ giết 2 người ở Bà Rịa-Vũng Tàu

Đoàn Xá 13/04/2017 07:00

Ngày 12/4, TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã xét xử lưu động và tuyên phạt bị cáo Châu Minh Nhân (21 tuổi, ngụ tại Vĩnh Long) tử hình về tội giết người và cướp tài sản.

Nạn nhân là bà Phạm Thúy Nga (sinh năm 1968) và con trai Bùi Phạm Đức Toàn (sinh năm 1999). Đây là vợ và con trai ông Bùi Xuân Thường, Trưởng Ban Dân vận huyện Châu Đức (BRVT).

Theo cáo trạng, do cần 20 triệu đồng để trả nợ, Nhân đã nảy sinh ý định trộm cắp tiền của gia đình ông Thường vì bị cáo từng có thời gian làm công việc giữ sân đá bóng mini của gia đình ông.

Bị cáo biết rõ nhiều thói quen của gia đình, cũng như một số nơi để tài sản có giá trị.

Chiều ngày 24/10/2016, Nhân trèo tường thực hiện hành vi trộm cắp thì thấy anh Toàn ở trong nhà. Sợ bị phát hiện, Nhân dùng gậy sắt đánh chết anh Toàn, giấu xác trong nhà kho. Sau đó, Nhân phát hiện bà Nga đi về nhà nên dùng dây điện siết cổ, bóp chết nạn nhân.

Thực hiện hành vi tội ác xong, Nhân lấy xe máy cùng một số tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn. Hai ngày sau, Nhân bị bắt tại TP HCM.

Theo HĐXX, hành vi của bị cáo là vô cùng dã man, mất nhân tính và không thể giáo dục, cần loại trừ khỏi xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Án tử hình cho hung thủ giết 2 người ở Bà Rịa-Vũng Tàu

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO