Anh bắt đầu áp dụng lệnh cấm sử dụng thẻ định danh của EU

H.A. 02/10/2021 06:00

Từ ngày 1/10, quy định mới về việc cấm sử dụng thẻ định danh (ID) của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) và Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) để nhập cảnh Vương quốc Anh chính thức có hiệu lực.

Theo các kế hoạch mà Chính phủ Anh thông báo từ một năm trước, tất cả các công dân EU, EEA và Thụy Sĩ sẽ phải có thị thực hợp lệ mới có thể nhập cảnh Anh từ ngày 1/10 khi các cơ quan chức năng ở khu vực biên giới dừng chấp nhận thẻ ID của những người này như một dạng giấy thông hành hợp lệ.

Anh cho rằng những thay đổi được áp dụng sau Brexit từ đầu năm nay là cần thiết để ngăn chặn nguy cơ sử dụng các giấy tờ dễ bị làm giả, ngăn chặn tội phạm và hoạt động di cư bất hợp pháp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Anh bắt đầu áp dụng lệnh cấm sử dụng thẻ định danh của EU

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO