[ẢNH] Cận cảnh các đài sen đặt tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2

Đoàn Xá 08/09/2020 11:04

Sau một thời gian bị niêm phong, được canh giữ cẩn thận bởi chính quyền địa phương, ngày 8/9, khu vực hầm đặt tro cốt những người quá cố ở chùa Kỳ Quang 2 (đường Lê Hoàng Phái, quận Gò Vấp, TP HCM) đã được mở ra cho một số người dân, chính quyền, nhà chùa vào.

Khu vực này nằm ở tầng trệt trong một quần thể kiến trúc tổng hợp gồm nhiều bệ thờ, tượng phật, cảnh quan mang đậm màu sắc Phật giáo. Khu hầm rộng khoảng gần một ngàn mét vuông, có bố trí nhiều các đài sen xây bằng bê tông sơn màu vàng. Các đài sen cao khoảng hơn 2 m, chia thành nhiều tầng. Các tầng này được thiết kế để người dân có thể dễ dàng đặt các hũ tro cốt xung quanh cũng như lư hương trước mặt.

Sau khi sự cố thất lạc di ảnh của các hũ tro cốt được phát hiện, khu vực hầm đặt tro cốt đã bị niêm phong, có người đại diện chính quyền, thân nhân và nhà chùa canh gác nghiêm ngặt.
Hiện hũ tro cốt đã được sắp xếp lại sau một thời gian bị lộn xộn. Những hình ảnh bị tách rời cũng được đặt sẵn ở trên mặt bàn để đợi người dân xuống tìm kiếm, nhận dạng. Việc nhận dạng này đang được lên kế hoạch rất chi tiết với hy vọng có thể nhận dạng đúng hũ tro cốt.
Mỗi đài sen đặt hũ tro cốt có 4 bậc, xây hình tháp. Nếu đặt kín, các tháp sen có thể chứa khoảng 50-60 hũ tro cốt. Hiện nay, ở đài sen có hũ tro cốt đã mất hình, có hũ vẫn còn hình phía trước. Tất cả đã được đặt cố định, có ghi vị trí, đánh dấu.
Mỗi đài sen đặt hũ tro cốt có 4 bậc, xây hình tháp. Nếu đặt kín, các tháp sen có thể chứa khoảng 50-60 hũ tro cốt. Hiện nay, ở đài sen có hũ tro cốt đã mất hình, có hũ vẫn còn hình phía trước. Tất cả đã được đặt cố định, có ghi vị trí, đánh dấu.
Có 473 di ảnh bị rời khỏi hũ tro cốt. Toàn bộ di ảnh này hiện đã được đặt ở các bàn riêng. Thân nhân xuống nhận dạng sẽ tìm kiếm các hũ tro cốt có thể “khớp” với di ảnh để nhận dạng và ghi lại vị trí. Sau đó, thân nhân khác sẽ tiếp tục tìm kiếm theo hình thức tương tự. Việc tìm kiếm này không chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả vì các hũ có hình dáng bên ngoài khá giống nhau.
Có 473 di ảnh bị rời khỏi hũ tro cốt. Toàn bộ di ảnh này hiện đã được đặt ở các bàn riêng. Thân nhân xuống nhận dạng sẽ tìm kiếm các hũ tro cốt có thể “khớp” với di ảnh để nhận dạng và ghi lại vị trí. Sau đó, thân nhân khác sẽ tiếp tục tìm kiếm theo hình thức tương tự. Việc tìm kiếm này không chắc chắn sẽ mang lại hiệu quả vì các hũ có hình dáng bên ngoài khá giống nhau.
Hiện nhà chùa đã làm lễ sái tịnh cầu cho những sinh linh tro cốt ở khu vực hầm chứa để nơi đây được thanh tịnh, an bình sau một thời gian.
Hiện nhà chùa đã làm lễ sái tịnh cầu cho những sinh linh tro cốt ở khu vực hầm chứa để nơi đây được thanh tịnh, an bình.
Theo quan sát của chúng tôi, hiện các đài sen trong khu vực hầm mộ vẫn còn trống khá nhiều. Rất nhiều tầng của đài sen chưa có hũ tro cốt của người dân gửi.
Các đài sen trong khu vực hầm mộ vẫn còn trống khá nhiều. Rất nhiều tầng của đài sen chưa có hũ tro cốt của người dân gửi.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Cận cảnh các đài sen đặt tro cốt ở chùa Kỳ Quang 2

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO