[Ảnh] Hà Nội: Rào cứng vỉa hè bước đầu phát huy tác dụng Lê Khánh 09:39 25/02/2022 Để đảm bảo an toàn cho người đi bộ, thời gian qua một số tuyến phố trong khu vực nội thành Hà Nội đã bắt đầu lắp đặt hàng rào cứng trên vỉa hè bảo vệ làn đường dành riêng cho người đi bộ. Theo ghi nhận của Đại Đoàn Kết Online, tại một số vỉa hè của các tuyến đường đã được lắp đặt các hàng rào cứng nhằm ngăn chặn ô tô, xe máy lao lên vỉa hè tranh giành với người đi bộ như: đường Hồ Tùng Mậu (đoạn vỉa hè trước cổng trường Đại học Thương mại); đường Phạm Hùng (đoạn giao đường Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết); đường Lê Trọng Tấn (Hà Đông, đoạn từ ngõ 1 đến hết tòa nhà FLC); đường Nghiêm Xuân Yêm (từ chung cư CT1 - Khu đô thị Bắc Linh Đàm đến giao đường Kim Giang)… Rào chắn được lắp cố định, cao từ 50 - 100 cm, được dán phản quang giúp người đi bộ dễ nhận biết vào ban đêm. Hai đầu đoạn vỉa hè được chắn so le bằng 3, 4 mảnh rào, tạo hướng đi dích dắc, chỉ vừa cho người đi bộ sử dụng. Các lối đi bộ qua rào chắn đều có biển cảnh báo lối đi này chỉ dành riêng cho người đi bộ và xe lăn cho người khuyết tật. Tại các điểm nhà chờ xe buýt đều được để hở, người dân khá dễ dàng sử dụng phương tiện công cộng. Anh Nguyễn Văn Tuấn, sinh viên Trường Đại học Thương mại chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng đi bộ trên vỉa hè đường Hồ Tùng Mậu để đến trường. Trước đây, chưa có rào chắn vỉa hè đi qua đây phải rất cẩn thận do cứ vào giờ cao điểm, xe máy tràn lên, khiến người đi bộ luôn bị nguy hiểm rình rập. Nhưng từ khi tuyến đường này được rào cứng, việc đi lại của người dân cũng thuận tiện, khá thoải mái”. Rào chắn có điểm mở tại các lối sang đường giúp người dân đi bộ thuận tiện hơn. Theo Sở GTVT Hà Nội, tiêu chí để lắp đặt barie vỉa hè là trên những đoạn phố có cơ quan, trường học, bệnh viện nơi có lưu lượng người đi bộ lớn. Còn những tuyến phố, đoạn đường mà người dân sinh sống thì không thực hiện, tránh ảnh hưởng đến đời sống, kinh doanh của người dân. Ông Nguyễn Hoàng Hải, Phó giám đốc Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở GTVT Hà Nội) cho biết, kết quả ghi nhận bước đầu cho thấy, sau khi có rào chắn cứng, hiện tượng xe cơ giới cố tình đi lên vỉa hè một số tuyến phố đã giảm hẳn. Người đi bộ được đảm bảo không gian lưu thông thuận tiện, an toàn tuyệt đối. Việc đi lại qua các đoạn vỉa hè có rào chắn cứng cũng rất thuận tiện, không có khó khăn, kể cả với người khuyết tật sử dụng xe lăn. "Từ thực tiễn cho thấy, việc rào chắn cứng vỉa hè đã phát huy tác dụng rất tích cực đối với tổ chức giao thông, phân tách rõ ràng làn đường dành cho người đi bộ và xe cơ giới, góp phần đảm bảo trật tự, ATGT. Hơn nữa, còn góp phần tạo nên diện mạo ngăn nắp cho đường phố, xây dựng văn hoá giao thông, văn minh của người Hà Nội" - Ông Hải cho biết thêm. Tuy nhiên, tình trạng xe ôm, hàng quán ngang nhiên chiếm dụng vỉa hè, gây khó khăn cho người đi bộ, vì vậy chính quyền cũng cần tăng cường quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Cháy ngôi nhà nằm trong khuôn viên Bảo tàng Lịch sử Thừa Thiên - Huế 17/08/22 17:01 Tại hiện trường, đám cháy thiêu rụi nhiều vật dụng trong nhà trưng bày. Phần mái nhà bị sập nhiều mảng.
Tổ chức triển lãm không phép, họa sĩ Bùi Quang Viễn bị xử phạt 17/08/22 16:38 Họa sĩ Bùi Quang Viễn được yêu cầu tự tiêu hủy và khắc phục sai phạm khi tổ chức triển lãm tranh không phép tại phòng tranh Alpha Art Station, TPHCM.
Nhiều người dân muốn giữ lại sổ hộ khẩu làm kỷ niệm 17/08/22 16:37 Sổ hộ khẩu khi hết hiệu lực (từ ngày 1/1/2023) thì có cơ quan công an có thu lại cũng không để làm gì, người dân có nguyện vọng giữa lại để làm kỷ niệm.
(Ảnh) Đội cứu hộ và hàng trăm người dân cùng tìm kiếm cô gái mất tích tại Hà Nội 17/08/22 16:22 Ngày 17/8, Đội cứu hộ 116 đã có mặt tại chân cầu Cù Sơn, (xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội) để hỗ trợ gia đình nạn nhân tìm kiếm Lương Hải Như.
'Tiến độ là cần thiết nhưng chất lượng công trình phải đặt lên hàng đầu' 17/08/22 16:20 Đây là nhấn mạnh của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm trong chuyến kiểm tra cùng đoàn về tiến độ thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 1A (đoạn từ tỉnh Hậu ...
[ẢNH] Đấu trường 200 tuổi từng diễn ra những trận chiến sinh tử giữa voi và hổ 17/08/22 16:00 Đấu trường Hổ Quyền là công trình có kiến trúc “độc nhất vô nhị” không chỉ ở Việt Nam mà còn của thế giới. Nơi đây đã từng diễn ra những trận tử chiến giữa voi và hổ ...
Dự án Đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh: Cần cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ 17/08/22 15:54 Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Chính phủ Dự thảo Nghị quyết triển khai Nghị quyết số 57/2022 của Quốc hội về chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 3 TP Hồ Chí Minh; ...
Bạo lực trẻ em: Những vết thương bao giờ lành? Quá nhiều vụ bạo lực trẻ em xảy ra thời gian qua, có những vụ việc đã cướp đi sinh mạng của con trẻ… Không ít người đã phải thốt lên rằng: Thật đáng hổ thẹn. Nhưng sau hổ thẹn thì sao, là số vụ bạo hành trẻ em vẫn liên tiếp xảy ra, với tính chất tàn độc ngày càng gia tăng.
Trường Đại học Thủ đô Hà Nội tạm dừng việc giảng dạy với thầy giáo bị tố cáo quấy rối sinh viên 17/08/22 07:17 Xã hội