[ẢNH] Mùa hoa loa kèn

Quỳnh Trân 16/04/2017 10:00

Những ngày này, trên khắp các tuyến phố Hà Nội, ở đâu người ta cũng có thể thấy hình ảnh những chiếc xe chở hoa loa kèn.

Hoa lao kèn trên phố.

Loài hoa chỉ xuất hiện vào tháng 4 như một tín hiệu của thời gian, chuyển từ mùa xuân sang mùa hè, còn được gọi là hoa báo hè.

Khác với hoa cúc họa mi được người dân Nhật Tân trồng nhiều, hoa loa kèn lại có duyên với đất làng hoa Tây Tựu (Từ Liêm, Hà Nội).

Để giữ cho hoa tươi lâu, người bán hoa thường phun nước.

Vào thời điểm này, bà con Tây Tựu đang tất bật thu hoạch hoa loa kèn. Giá hoa vào đầu mùa 40.000đ/chục, đến nay chỉ còn khoảng 25.000-30.000đ/chục.

Để có thể thu hoạch vào tháng 4 năm nay, bà con phải trồng vào tháng 9, tháng 10 năm trước.

Hoa hồng và hoa loa kèn.

Hoa loa kèn còn có tên gọi khác là hoa huệ tây hoặc hoa bách hợp.

Nhiều người còn được đây là “Nữ hoàng tháng 4”. Hoa loa kèn được người dân Hà Nội rất ưa chuộng.

Thậm chí những người Hà Nội sống tại TP HCM hay các tỉnh khác cũng thích thú khi được cắm những bông loa hoa loa kèn mỗi độ tháng 4 về.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Mùa hoa loa kèn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO