[Ảnh] Thừa Thiên - Huế: Người dân khăn gói, đội mưa rời nhà đến nơi tránh, trú bão

Nghĩa Văn - Nguyễn Quốc 27/09/2022 16:41

Chiều ngày 27/9, để đảm bảo an toàn, nhiều người dân tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đã chủ động di chuyển đến nơi tránh, trú bão do địa phương tổ chức.

Ghi nhận tại khu tránh, trú bão Noru được tổ chức tại trường THCS Thuận An (phường Thuận An, TP Huế).
Ghi nhận tại khu tránh, trú bão Noru được tổ chức tại trường THCS Thuận An (phường Thuận An, TP Huế).
Chiều ngày 27/9, trời bắt đầu chuyển mưa với cường độ lớn dần.
Chiều ngày 27/9, trời bắt đầu chuyển mưa với cường độ lớn dần.
Cùng với đó, vùng biển tại đây bắt đầu xuất hiện những đợt sóng lớn.
Cùng với đó, vùng biển tại đây bắt đầu xuất hiện những đợt sóng lớn.
Nhiều hộ dân khăn gói, đội mưa rời khỏi nhà đến nơi tránh, trú mưa bão.
Trời bắt đầu mưa nặng hạt khiến việc di chuyển gặp nhiều khó khăn.
Để đảm bảo an toàn, nhiều người dân đã chủ động di chuyển đến khu tránh, trú bão Noru được tổ chức tại trường THCS Thuận An.
Để đảm bảo an toàn, nhiều người dân đã chủ động di chuyển đến khu tránh, trú bão Noru được tổ chức tại trường THCS Thuận An.
Theo ghi nhận, nhiều người đến đây đã lớn tuổi và neo đớn.
Theo ghi nhận, nhiều người đến đây đã lớn tuổi và neo đớn.
Hoặc là những gia đình đang sống trong khu vực nguy hiểm khi bão đổ bộ vào đất liền, đang sống trong nhà tạm bợ.
Hoặc là những gia đình đang sống trong khu vực nguy hiểm khi bão đổ bộ vào đất liền, đang sống trong nhà tạm bợ.
Nhiều người dân cho biết, người già, trẻ em và phụ nữ trong các gia đình được ưu tiên đến khu tránh, trú trước.
Nhiều người dân cho biết, người già, trẻ em và phụ nữ trong các gia đình được ưu tiên đến khu tránh, trú trước.
Cũng theo những người dân này, họ cảm thấy thoải mái, an toàn khi đến khu tránh, trú bão được tổ chức tại trường THCS Thuận An.
Cũng theo những người dân này, họ cảm thấy thoải mái, an toàn khi đến khu tránh, trú bão được tổ chức tại trường THCS Thuận An.
Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát lại số lượng các hộ dân trong diện bắt buộc phải di dời đến nơi tránh trú bão Noru.
Hiện, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục rà soát lại số lượng các hộ dân trong diện bắt buộc phải di dời đến nơi tránh trú bão Noru.
Ông Lê Văn Duy, Hiệu trưởng trường THCS Thuận An cho biết, khi được giao nhiệm vụ tổ chức khu tránh, trú bão Noru tại trường, lãnh đạo nhà trường đã chủ động phân công lực lượng dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cành cây, kê dọn lại bàn ghế để có chỗ cho người dân có chỗ nghỉ ngơi.
Ông Lê Văn Duy, Hiệu trưởng trường THCS Thuận An cho biết, khi được giao nhiệm vụ tổ chức khu tránh, trú bão Noru tại trường, lãnh đạo nhà trường đã chủ động phân công lực lượng dọn dẹp vệ sinh, cắt tỉa cành cây, kê dọn lại bàn ghế để có chỗ cho người dân có chỗ nghỉ ngơi.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [Ảnh] Thừa Thiên - Huế: Người dân khăn gói, đội mưa rời nhà đến nơi tránh, trú bão

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO