[ẢNH] Vẻ đẹp quyến rũ của những 'thiên thần' bóng chuyền châu Á

17/04/2021 10:54

Không chỉ tài năng mà họ còn sở hữu gương mặt xinh như thiên thần. Dưới đây là 5 vận động viên bóng chuyền nữ xinh đẹp nhất châu Á.

Sabina Altynbekova (Kazakhstan)

Nhắc tới sắc đẹp trong làng bóng chuyền, không thể không kể tới Sabina Altynbekova của Kazakhstan. Cô luôn biết cách đốt cháy mọi ánh nhìn khi có mặt trên sân.
Nhắc tới sắc đẹp trong làng bóng chuyền, không thể không kể tới Sabina Altynbekova của Kazakhstan. Cô luôn biết cách đốt cháy mọi ánh nhìn khi có mặt trên sân.
Cô sở hữu chiều cao tới 1,82 mét và có gương mặt xinh xắn không thua gì hoa hậu.
Cô sở hữu chiều cao tới 1,82 mét và có gương mặt xinh xắn không thua gì hoa hậu.
Tuy nhiên, cũng bởi vì nhan sắc quá xinh đẹp đã khiến cho Sabina Altynbekova gặp nhiều rắc rối. Đặc biệt, trong nội bộ đội bóng chuyền nữ Kazakhstan có nhiều thành viên không ưa cô. Nguyên nhân bởi họ cảm thấy Sabina Altynbekova là
Tuy nhiên, cũng bởi vì nhan sắc quá xinh đẹp đã khiến cho Sabina Altynbekova gặp nhiều rắc rối. Đặc biệt, trong nội bộ đội bóng chuyền nữ Kazakhstan có nhiều thành viên không ưa cô. Nguyên nhân bởi họ cảm thấy Sabina Altynbekova là "trung tâm vũ trụ". Điều đó khiến cho Ban huấn luyện đội bóng chuyền nữ Kazakhstan phải vào cuộc giảng hòa.
Sabina Altynbekova bắt đầu được chú ý khi cô tham dự giải bóng chuyền nữ U19 châu Á diễn ra tại Đài Loan vào năm 2014. Tuy nhiên, sự nghiệp bóng chuyền của Sabina Altynbekova lại lận đận vì bị xa lánh. Do đó, cô đã phải sang UAE thi đấu chuyên nghiệp.
Sabina Altynbekova bắt đầu được chú ý khi cô tham dự giải bóng chuyền nữ U19 châu Á diễn ra tại Đài Loan vào năm 2014. Tuy nhiên, sự nghiệp bóng chuyền của Sabina Altynbekova lại lận đận vì bị xa lánh. Do đó, cô đã phải sang UAE thi đấu chuyên nghiệp.

Lee Da-yeong (Hàn Quốc)

Tay chuyền hai của đội quốc gia Hàn Quốc sở hữu gương mặt giống như búp bê, với vẻ ngây thơ, trong sáng.
Tay chuyền hai của đội quốc gia Hàn Quốc sở hữu gương mặt giống như búp bê, với vẻ ngây thơ, trong sáng.
Cô sở hữu chiều cao 1,79 mét và được những người hâm mộ Hàn Quốc ví như nữ thần trong làng bóng chuyền. Ngoài khả năng bóng chuyền, Lee Da-yeong còn có khả năng nhảy rất giỏi.
Cô sở hữu chiều cao 1,79 mét và được những người hâm mộ Hàn Quốc ví như nữ thần trong làng bóng chuyền. Ngoài khả năng bóng chuyền, Lee Da-yeong còn có khả năng nhảy rất giỏi.
Cô từng cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc giành huy chương vàng ASIAD 2014, huy chương bạc tại Asian Women's Cup Volleyball Championship 2014... Bên cạnh đó là hàng loạt giải thưởng khác.
Cô từng cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Hàn Quốc giành huy chương vàng ASIAD 2014, huy chương bạc tại Asian Women's Cup Volleyball Championship 2014... Bên cạnh đó là hàng loạt giải thưởng khác.
Lee Da-yeong là con nhà nòi, với gia đình có truyền thống theo thể thao.
Lee Da-yeong là con nhà nòi, với gia đình có truyền thống theo thể thao.

Pungky Afriecia (Indonesia)

Vận động viên bóng chuyền Pungky Afriecia của Indonesia từng được trang web Scorum.com bình chọn là một trong số những vận động viên bóng chuyền quyến rũ nhất thế giới.
Vận động viên bóng chuyền Pungky Afriecia của Indonesia từng được trang web Scorum.com bình chọn là một trong số những vận động viên bóng chuyền quyến rũ nhất thế giới.
Pungky Afriecia sở hữu chiều cao 1,7 mét và thi đấu ở vị trí chuyền hai. Cô khởi đầu sự nghiệp với CLB Alko Bandung. Sau đó, cô đã cùng đội bóng này giành chức vô địch giải bóng chuyền Indonesia vào năm 2015.
Pungky Afriecia sở hữu chiều cao 1,7 mét và thi đấu ở vị trí chuyền hai. Cô khởi đầu sự nghiệp với CLB Alko Bandung. Sau đó, cô đã cùng đội bóng này giành chức vô địch giải bóng chuyền Indonesia vào năm 2015.
Mặc dù sở hữu chiều cao không quá ấn tượng so với các đồng nghiệp nhưng Pungky Afriecia lại thu hút bởi gương mặt xinh đẹp.
Mặc dù sở hữu chiều cao không quá ấn tượng so với các đồng nghiệp nhưng Pungky Afriecia lại thu hút bởi gương mặt xinh đẹp.
Dù không quá nổi tiếng về tài năng nhưng nhan sắc của Pungky Afriecia đã giúp cô nhận được nhiều sự chú ý.
Dù không quá nổi tiếng về tài năng nhưng nhan sắc của Pungky Afriecia đã giúp cô nhận được nhiều sự chú ý.

Dinara Syzdykova (Kazakhstan)

Dinara Syzdykova sinh năm 1999. Cô từng giành giải Hoa khôi ở giải bóng chuyền nữ VTV 2019. Trong quá khứ, cô từng giành giải Hoa khôi bóng chuyền VTV Bình Điền 2017.
Dinara Syzdykova sinh năm 1999. Cô từng giành giải Hoa khôi ở giải bóng chuyền nữ VTV 2019. Trong quá khứ, cô từng giành giải Hoa khôi bóng chuyền VTV Bình Điền 2017.
Dinara Syzdykova là phụ công đến từ CLB Altay của Kazakhstan. Cô cao 1,83 m và nặng 66 kg và là một trong những gương mặt nổi bật của bóng chuyền nữ Kazakhstan.
Dinara Syzdykova là phụ công đến từ CLB Altay của Kazakhstan. Cô cao 1,83 m và nặng 66 kg và là một trong những gương mặt nổi bật của bóng chuyền nữ Kazakhstan.
Dinara Syzdykova sở hữu gương mặt khả ái và luôn thu hút được nhiều sự chú ý mỗi khi cô ra sân.
Dinara Syzdykova sở hữu gương mặt khả ái và luôn thu hút được nhiều sự chú ý mỗi khi cô ra sân.
Nhiều người hâm mộ kỳ vọng Dinara Syzdykova có thể tiếp tục sang Việt Nam thi đấu.
Nhiều người hâm mộ kỳ vọng Dinara Syzdykova có thể tiếp tục sang Việt Nam thi đấu.

Đặng Thị Kim Thanh (Việt Nam)

Đặng Thị Kim Thanh sinh năm 1999, cao 1m78, nặng 60kg. Hiện tại, vận động viên sinh năm 1999 này đang khoác áo CLB VTV Bình Điền Long An.
Đặng Thị Kim Thanh sinh năm 1999, cao 1m78, nặng 60kg. Hiện tại, vận động viên sinh năm 1999 này đang khoác áo CLB VTV Bình Điền Long An.
Cô có thể chơi tốt cả ở vị trí chủ công lẫn phụ công. Ngoài tài năng, Kim Thanh sở hữu gương mặt xinh như thiên thần, với nụ cười đốn tim.
Cô có thể chơi tốt cả ở vị trí chủ công lẫn phụ công. Ngoài tài năng, Kim Thanh sở hữu gương mặt xinh như thiên thần, với nụ cười đốn tim.
Tại VTV Cup 2018, Kim Thanh không chỉ cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chức vô địch, mà cô còn giành giải Hoa khôi tại giải đấu.
Tại VTV Cup 2018, Kim Thanh không chỉ cùng đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành chức vô địch, mà cô còn giành giải Hoa khôi tại giải đấu.
Kim Thanh cũng góp mặt trong đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 2019.
Kim Thanh cũng góp mặt trong đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam giành huy chương bạc SEA Games 2019.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    [ẢNH] Vẻ đẹp quyến rũ của những 'thiên thần' bóng chuyền châu Á

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO