Đà Nẵng: Cán bộ xã bị đề nghị điều tra sai phạm về đất đai

Thanh Tùng 21/05/2018 05:14

Ngày 20/5, nguồn tin từ Thanh tra TP Đà Nẵng cho biết, ông Trần Huy Đức, Chánh Thanh tra TP này, đã ký Kết luận Thanh tra (số 360/TB–TTTP) về sai phạm trong quản lý đất đai tại nghĩa trang Hòa Sơn  (xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang).

Theo đó, Thanh tra TP Đà Nẵng kiến nghị chuyển hồ sơ liên quan đến sai phạm trong quản lý đất đai ở nghĩa trang Hòa Sơn của ông Phạm Xem (nguyên Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn) và ông Trần Kim Đính (Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn) cho Công an TP Đà Nẵng để điều tra theo luật định.

Nghĩa trang Hòa Sơn được quy hoạch làm nơi cải táng hài cốt trong quá trình giải phóng mặt bằng, chỉnh trang đô thị của Đà Nẵng từ năm 2001 với tổng diện tích gần 280 ha.

Từ năm 2007 đến nay, lãnh đạo UBND xã Hòa Sơn đã buông lỏng quản lý khiến phần lớn diện tích đất đai được quy hoạch làm hành lang cây xanh cho nghĩa trang bị một số đối tượng câu kết chiếm dụng để “phân lô bán mộ”.

Hiện có khoảng 20.000 huyệt mộ hình thành trái phép ở nghĩa trang Hòa Sơn do buông lỏng quản lý của các nhiệm kỳ Chủ tịch UBND xã.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đà Nẵng: Cán bộ xã bị đề nghị điều tra sai phạm về đất đai

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO