Lỗ hổng quản lý dẫn tới hậu quả đáng tiếc

Tuệ Nhi 01/07/2019 23:00

Ông Lê Văn Nam - nguyên Phó Giám đốc Sở VHTTDL, nguyên Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá đã cho lập các thủ tục, đưa số vận động viên khống vào danh sách để bòn rút tiền ngân sách.

Tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 do UBND tỉnh Thanh Hoá diễn ra sáng 1/7, ông Đào Đức Minh- Phó Giám đốc Công an Thanh Hoá chính thức xác nhận thông tin: Ngày 30/6, Công an Thanh Hoá đã bắt tạm giam ông Lê Văn Nam - nguyên Phó Giám đốc Sở VHTTDL, nguyên Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Thanh Hoá và hai lãnh đạo, cán bộ liên quan để điều tra về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thất thoát ngân sách của Nhà nước”.

Theo tài liệu thu thập cho thấy, ông Lê Văn Nam đã cho lập các thủ tục, đưa số vận động viên khống vào danh sách để bòn rút tiền ngân sách. Cụ thể, năm 2018, UBND tỉnh Thanh Hoá giao cho Trung tâm thể dục thể thao trực thuộc Sở VHTTDL tổng số biên chế 450 vận động viên, trong đó có 200 vận động viên tuyến trẻ, 250 vận động viên tuyến tỉnh. Song, thực tế ông Nam chỉ cho duy trì số lượng từ 250 đến 300 vận động viên. Qua đó, ông Nam cho lập chứng từ khống nhằm bớt xén chế độ tiền công, tiền ăn của vận động viên. Về chế độ tiền công, tiền ăn chi trả cho vận động viên được nêu rõ tại QĐ 125/QĐ-TTHLTĐTDTT và QĐ 126/QĐ-TTHLTĐTDTT, cả hai QĐ nói trên cùng được ông Lê Văn Nam ký trong ngày 2/5/2018, quy định: Đối với vận động viên tuyến tỉnh là 150.000 đồng/người/ngày; vận động viên tuyến trẻ là 100.000 đến 120.000 đồng/người/ngày.

Trước sự việc trên, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019 do UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức sáng ngày 1/7, phóng viên Báo Đại Đoàn Kết đã nêu câu hỏi: Từ năm 2016, đã có đơn thư của tập thể cán bộ, công nhân viên chức đang công tác tại Sở VHTTDL tố cáo ông Lê Văn Nam lạm dụng chức vụ, quyền hạn dẫn tới mắc nhiều sai phạm. Ông Lê Văn Nam là Phó Giám đốc Sở VHTTDL nhưng lại kiêm nhiệm luôn chức vụ Giám đốc Trung tâm thể dục thể thao là vi phạm quy định: Phó thủ trưởng cơ quan cấp trên không kiêm nhiệm thủ trưởng cơ quan cấp dưới được nêu rõ tại công văn số 5470/BNV-TCCB do Bộ Nội vụ ban hành ngày 22/12/2014. Bản thân ông Nam đóng hai vai nên dễ bề tự tung, tự tác làm những việc trái quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra chưa được thực hiện nghiêm túc để kịp thời phát hiện và chấn chỉnh dẫn tới hệ luỵ xảy ra ngày hôm nay, khiến nhiều người bị liên luỵ.

Vấn đề này, ông Nguyễn Đình Xứng- Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá trả lời cụ thể như sau: Đây là vụ việc hết sức đáng tiếc. Hiện Công an tỉnh Thanh Hoá đang điều tra và sẽ thông tin cho báo chí sau. Tuy nhiên ở đây có việc Phó giám đốc kiêm nhiệm đơn vị trực thuộc cấp dưới, việc này đã tồn tại từ rất lâu theo phê duyệt về việc Phó Giám đốc Sở VHTTDL kiêm nhiệm giám đốc Trung tâm thể dục thể thao vào tháng 4/2009.

“Bây giờ đã có quy định rồi, chúng tôi đang xử lý dần. Tới đây, những sở, ngành nào đang còn việc kiêm nhiệm tương tự như Sở VHTTDL, UBND tỉnh Thanh Hoá sẽ kiến nghị với Thường vụ Tỉnh uỷ Thanh Hoá theo hướng tách ra. Phó giám đốc sở, ngành sẽ không kiêm nhiệm đơn vị trực thuộc nữa”- ông Xứng nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lỗ hổng quản lý dẫn tới hậu quả đáng tiếc

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO