Nam Định: Khởi tố, bắt giam Chủ tịch UBND xã cùng thuộc cấp khai khống số lợn chết

Duy Hưng 08/11/2019 06:00

Bắt tạm giam một số cán bộ xã để phục vụ điều tra vụ việc khai khống số lượng lớn lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại xã Hải An.

Ngày 7/11, thông tin với báo chí, ông Vũ Văn Kỳ, Phó Chủ tịch UBND huyện Hải Hậu (Nam Định) xác nhận: Liên quan đến vụ việc khai khống số lượng lớn lợn bị tiêu hủy do dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại xã Hải An, sau khi khởi tố vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ”, mới đây công an huyện tiếp tục khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam một số cán bộ xã Hải An để phục vụ điều tra, gồm: Phạm Văn Đảm, Chủ tịch UBND xã; Đặng Văn Dương, công chức địa chính 2 (phụ trách nông nghiệp, nông thôn); Vũ Hữu Đính, cán bộ Thú y xã; Đỗ Thị Tám, cán bộ tài chính xã. Riêng trường hợp bà Đỗ Thị Tám được cho tại ngoại vì đang mang thai nhưng bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Trước đó, như báo Đại đoàn kết đã phản ánh, huyện Hải Hậu phát hiện trong quá trình thực hiện tiêu hủy lợn mắc dịch tả lợn châu Phi, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn thống kê khống khoảng 28 tấn lợn nái, lợn thịt bị tiêu hủy của 146 hộ trong xã, hợp thức hóa thủ tục để trục lợi của Nhà nước hơn 486 triệu đồng tiền hỗ trợ thiệt hại...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nam Định: Khởi tố, bắt giam Chủ tịch UBND xã cùng thuộc cấp khai khống số lợn chết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO