Thanh Hoá: Gỗ lim tiếp tục bị đốn hạ

Anh Tuấn 06/03/2020 08:00

Câu chuyện hơn 20 cây gỗ lim bị đốn hạ vào cuối năm 2019 vẫn đang trong thời gian cơ quan chức năng điều tra làm rõ thì những ngày gần đây cũng tại huyện Bá Thước (Thanh Hoá) lại tiếp tục xảy ra tình trạng nhiều cây gỗ lim ở khu vực khác bị khai thác chưa đúng so với quy định của pháp luật, trong đó có 16 cây gỗ lim xanh.

Điều đáng nói, Hạt Kiểm lâm huyện Bá Thước lại một lần nữa báo cáo không đúng so với số lượng gỗ bị khai thác tại hiện trường: Kết quả kiểm tra thực tế của Tổ công tác liên ngành cho thấy số lượng, khối lượng gỗ đốn hạ cao hơn gấp nhiều lần so với báo cáo của Hạt Kiểm lâm trước đó. Cụ thể, tại toạ độ điểm đầu (0520644; 2242854), toạ độ điểm cuối (0520574; 2242897) thuộc lô 35, khoảnh 3a, tiểu khu 304, hiện trạng rừng trồng luồng xen lẫn cây gỗ tái sinh tự nhiên trùng loài với gỗ rừng tự nhiên có tới 49 cây gỗ chủ rừng đã khai thác, chặt hạ. Số gỗ lim xanh tăng từ 11 cây lên 16 cây, trong số 33 cây gỗ SP chỉ có 18 cây gỗ đã được Hạt Kiểm lâm Bá Thước và UBND xã Thiết Ống kiểm tra, đánh số.

Chiều ngày 5/3, trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết, ông Võ Minh Khoa- Phó Chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết: Đây là rừng hỗn tạp, nhưng chủ rừng đốn hạ gỗ lại không có thiết kế, bảng kê khai lâm sản, chưa báo cáo địa phương trước khi khai thác là trái với quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thanh Hoá: Gỗ lim tiếp tục bị đốn hạ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO