Argentina - Pháp: Lời chia tay trọn vẹn của Messi

Hải Phong 18/12/2022 12:52

Lionel Messi sẽ ra sân lần cuối cùng ở đấu trường World Cup, cũng là trận đấu quyết định ngôi vương của bóng đá thế giới. Dù thắng hay thua, chàng Leo vẫn luôn là nhà vô địch trong lòng người hâm mộ.

[Chờ đợi trận cầu mãn nhãn giữa Argentina và Pháp]

Nhưng với cá nhân tiền đạo 35 tuổi, trận cầu thứ 26 tại các kỳ World Cup, đưa anh trở thành cầu thủ ra sân nhiều nhất lịch sử giải đấu (26), cúp vàng trong tay là lời từ giã ngọt ngào nhất với sân khấu anh chưa một lần đứng trên bục vinh quang.

Messi xác nhận sẽ đá trận cuối cùng ở World Cup - chung kết 2022.

Đội trưởng Argentina là nhân tố chính trong đội hình giành ngôi á quân World Cup 2014, thua Đức 0-1 ở trận chung kết. 4 năm sau, anh cùng đồng đội bị chính nhà đương kim vô địch Pháp loại ở vòng 1/8 với thất bại 3-4. 22h đêm nay (18/12 theo giờ Việt Nam), anh sẽ có cơ hội viết lại lịch sử.

Không giống như các kỳ World Cup trước đây, khi sức ép từ cổ động viên nhà và áp lực phải vô địch đè nặng lên đôi vai “Maradona mới”, Messi của 2022 nhận được sự yêu mến, ủng hộ vô điều kiện từ hàng trăm triệu người hâm mộ trên khắp thế giới.

"Điều cuối cùng không phải câu hỏi, tôi chỉ muốn nói rằng chung kết World Cup đang đến và chắc chắn tất cả người dân Argentina chúng ta đều muốn giành cúp", nữ phóng viên Sofia Martinez của đài truyền hình Publica kết lại cuộc phỏng vấn Messi sau trận bán kết.

“Không đứa trẻ Argentina nào là không có áo của anh. Anh đã để lại dấu ấn trong cuộc sống mỗi người và với tôi, điều đó còn quan trọng hơn cả chức vô địch World Cup. Không ai có thể lấy đi điều đó từ anh và đây là lòng biết ơn của tôi đối với niềm hạnh phúc to lớn mà anh đã mang đến cho rất nhiều người”.

"Tôi thực sự hy vọng anh khắc ghi những lời này bởi tôi tin điều đó quan trọng hơn vô địch World Cup. Với chúng tôi, anh đã có chức vô địch đó rồi, cảm ơn đội trưởng", nữ phóng viên khiến Messi liên tục mỉm cười hạnh phúc và tỏ ra xúc động.

Messi đang trải qua kỳ World Cup 2022 thành công, tỏa sáng và hiệu quả nhất so với tất cả những kỳ World Cup trước đây cộng lại. Anh cùng đồng đội tại PSG, Mbappe, đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới với 5 bàn thắng. Cựu ngôi sao Barcelona còn đóng góp 3 đường kiến tạo cho đồng đội lập công, đồng hạng nhất với 4 cầu thủ khác.

So sánh Messi ở các kỳ World Cup trước và 2022. Anh tạo dấn ấn với 3 bàn thắng ở vòng loại trực tiếp, 6 lần sút trúng đích, hơn bất cứ kỳ World Cup nào trước đây.

Phong độ cao của Messi chắc chắn sẽ khiến hàng thủ Pháp đau đầu. Hậu vệ cánh trái Theo Hernandez, người đối đầu trực diện với Messi, vốn không phải cầu thủ mạnh về phòng ngự. Anh có sở thích lên tham gia tấn công nhiều hơn, khiến cặp trung vệ Varane - Konate thường xuyên dạt cánh để bọc lót. Đây là điểm yếu có thể khiến nhà đương kim vô địch trả giá đắt.

“Tất cả cầu thủ và người dân Pháp đều muốn vô địch World Cup, mang về ngôi sao thứ ba. Sẽ tốt cho sự nghiệp của Messi nếu anh ấy vô địch World Cup, nhưng đó cũng là mục tiêu của chúng tôi”, tiền đạo cánh Dembele nhắc đến Messi trước báo giới.

Dembele, Griezmann và Messi có khoảng thời gian ngắn cùng khoác áo Barcelona, trước khi Messi chuyển sang đầu quân PSG. Đây cũng chính là ba cầu thủ quan trọng có thể định đoạt số phận trận chung kết World Cup 2022.

Dembele, Griezmann và Messi có khoảng thời gian ngắn cùng khoác áo Barcelona. Ảnh: Getty.

Griezmann đã tạo ra nhiều cơ hội có thể ghi bàn hơn bất cứ cầu thủ nào ở Qatar 2022 (21), sánh ngang Messi về số lần kiến tạo (3). Khả năng đá phạt trực tiếp bằng “kèo trái” kỹ thuật của Griezmann cũng hứa hẹn mang đến bất ngờ, giống như Messi.

Griezmann, Messi và Mbappe đang cạnh tranh quyết liệt cho ngôi vị Quả bóng vàng dành cho cầu thủ xuất sắc nhất World Cup 2022. Thậm chí, Messi và Mbappe còn ganh đua danh hiệu Chiếc giày vàng dành cho cầu thủ ghi bàn nhiều nhất. Ngôi sao nào tỏa sáng vào đêm nay sẽ độc chiếm những danh hiệu cá nhân trên.

Cơ hội thắng của hai đội ngang ngửa nhau.

Trước trận đấu, siêu máy tính dự đoán Argentina có 35,1% cơ hội thắng sau 90 phút. Con số này với Pháp là 35%. Khả năng trận đấu bước vào hiệp phụ được tính toán ở mức 29,9%.

Đội hình tối ưu của hai đội

[Vô địch World Cup hay không, Messi vẫn là cầu thủ vĩ đại nhất]

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Argentina - Pháp: Lời chia tay trọn vẹn của Messi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO