ASEAN Summit lần thứ 36: Lãnh đạo ASEAN không ‘lẩn tránh’ vấn đề Biển Đông

M.Loan 24/06/2020 07:16

Hội nghị cấp cao ASEAN (ASEAN Summit) lần thứ 36 do Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chủ trì sẽ khai mạc sáng 26/6.

Quang cảnh buổi họp báo.

Giới thiệu chương trình Hội nghị cấp cao ASEAN (ASEAN Summit) lần thứ 36, diễn ra ngày 26/6 tới đây, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng cho biết, vấn đề Biển Đông sẽ được đặt lên bàn nghị sự. Hội nghị sẽ diễn ra 1 ngày với lễ khai mạc bắt đầu từ 8h15 sáng 26/6, phiên họp chính thức diễn ra từ 8h30, theo hình thức họp trực tuyến và kết thúc với phiên họp báo vào 18h30 do Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc chủ trì.

Tại cuộc họp báo, nhiều phóng viên trong nước và quốc tế bày tỏ sự quan tâm về tình hình Biển Đông và các hoạt động của Hội nghị cấp cao liên quan đến chủ đề này.

Thứ trưởng Nguyễn Quốc Dũng thông tin, về diễn biến hiện nay trên Biển Đông, theo chương trình của Hội nghị, các cuộc làm việc của lãnh đạo các cấp trong ASEAN đều có nội dung trao đổi về tình hình trong khu vực và thế giới. “Khi đó, lãnh đạo ASEAN sẽ không “lẩn tránh” trao đổi về nội dung này, nói cách khác, tất cả các vấn đề diễn ra trong thực tế sẽ được đặt lên bàn nghị sự của ASEAN”, ông Dũng cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ASEAN Summit lần thứ 36: Lãnh đạo ASEAN không ‘lẩn tránh’ vấn đề Biển Đông

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO