Vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương tại Thanh Hóa: Do lái xe buồn ngủ

N. Chung 05/06/2019 06:23

Tại cơ quan chức năng, lái xe Lê Văn Tùng cho biết, do buồn ngủ, không làm chủ được tay lái nên nên dẫn đến vụ TNGT nghiêm trọng này.

Khoảng 5h sáng 4/6, tại Km 377+600 QL1A, thuộc địa bàn huyện Tĩnh Gia, Thanh Hoá, xe khách biển số 98B-021.48 đang lưu thông bất ngờ lao qua hộ lan cầu rồi lao xuống sông. Vụ tai nạn khiến 2 hành khách tử vong, nhiều người khác bị thương. Danh tính lái xe ban đầu được xác định là Lê Văn Tùng (SN 1989, Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, hàng chục cán bộ chiến sĩ công an thuộc các lực lượng tích cực tham gia công tác cứu nạn cứu hộ tìm kiếm nạn nhân dưới sông. Một chiếc cẩu lớn cũng được điều động đến để cẩu chiếc xe bị nạn lên bờ. Đến khoảng 8h, lực lượng cứu hộ đưa được toàn bộ hành khách trong xe ra ngoài, chuyển đến bệnh viện địa phương.

Trao đổi với báo Đại Đoàn Kết, Bác sĩ Lê Văn Tuấn, Giám đốc phòng khám đa khoa Tuấn Linh (huyện Tĩnh Gia) cho biết, thời điểm trên có 8 nạn nhân được đưa tới phòng khám, đa phần bị đa chấn thương. Trong đó, có 1 trường hợp bị thương nặng đã được làm thủ tục chuyển ra bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) cứu chữa.

Ngoài hành khách tử vong tại chỗ, chiều ngày 4/6, 1 nạn nhân nữa trong vụ xe khách lao xuống sông đã tử vong tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa. Danh tính nạn nhân được xác định là Lê Văn Bưởi (SN 1965, ngụ ở Yên Thế, Bắc Giang).

Tại cơ quan chức năng, lái xe Lê Văn Tùng cho biết: Do buồn ngủ, không làm chủ được tay lái nên nên dẫn đến vụ TNGT nghiêm trọng này. Hiện cơ quan Công an đã lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ vụ việc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ tai nạn giao thông khiến 2 người tử vong, nhiều người bị thương tại Thanh Hóa: Do lái xe buồn ngủ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO