Bà Rịa - Vũng Tàu: 100% điểm bỏ phiếu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

Hữu Vinh - Mạnh Thìn 23/05/2021 12:36

Từ sáng 23/5, cử tri toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Ủy ban bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, toàn tỉnh có 814 khu vực bỏ phiếu. Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, tỉnh đã chỉ đạo 100% các điểm bỏ phiếu đều thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch nhưng vẫn đảm bảo công tác bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng luật.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 (trụ sở KP2, phường 2, TP Vũng Tàu).
Ông Nguyễn Hồng Lĩnh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 (trụ sở KP2, phường 2, TP Vũng Tàu).

Tại khu vực bỏ phiếu số 3 (trụ sở KP2, phường 2, TP Vũng Tàu) có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương; ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo bầu cử tỉnh BR-VT bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 (trụ sở KP2, phường 2, TP Vũng Tàu).
Ông Phạm Viết Thanh bỏ phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 3 (trụ sở KP2, phường 2, TP Vũng Tàu).

“Chúng tôi mong muốn và kêu gọi tất cả cử tri trong tỉnh chúng ta sắp xếp thời gian phù hợp theo kế hoạch của từng khu phố, từng khu dân cư để chúng ta thực hiện vừa phòng chống dịch, thực hiện 5k tốt vừa thực hiện bầu cử diễn ra thành công tốt đẹp. Đối với chính quyền địa phương và các cán bộ, viên chức chiến sĩ thực hiện phục vụ cho công tác bầu cử ở các điểm bầu cử trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, tạo thuận lợi cho bà con cử tri chúng ta thuận lợi nhất thực hiện quyền bầu cử của mình”, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo bầu cử tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói.

Cử tri lớn tuổi đi bỏ phiếu
Cử tri lớn tuổi đi bỏ phiếu.
Cử tri BRVT nhận phiếu bầu cử.
Cử tri nhận phiếu bầu cử.

Trong sáng 23/5, có 809 tổ bầu cử đã đồng loại tổ chức lễ khai mạc bầu cử vào lúc 6h45. Tổng số cử tri trên toàn tỉnh là 883.468 người (tính đến ngày 22/5).

Cử tri toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bầu 6 đại biểu Quốc hội trong số 10 ứng cử viên; 52 đại biểu HĐND tỉnh trong số 85 ứng cử viên ở 11 đơn vị bầu cử; 261 đại biểu HĐND cấp huyện trong số 430 ứng cử viên và 2.074 đại biểu HĐND cấp xã trong số 3.468 ứng cử viên.

Trước đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là một trong những địa phương của cả nước đã tổ chức bầu cử sớm trên biển. Cụ thể, có 2.591 cử tri trên tổng số hơn 3.100 cử tri bỏ phiếu sớm. Tất cả các thùng phiếu đều đã cập bờ.

Cử tri bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 19, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.
Cử tri bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 19, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.
Cử tri Thạch Thị Lâm, thương bình đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 19, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (Nguon Bao BR-VT).
Cử tri Thạch Thị Lâm, thương bình đang được chăm sóc tại Trung tâm điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất bỏ phiếu tại Khu vực bỏ phiếu số 19, thị trấn Long Hải, huyện Long Điền (Nguồn: Báo BR-VT).
Cử tri thực hiện giãn cách chỗ ngồi khi đi bầu cử tại một điểm bỏ phiếu ở TX Phú Mỹ.
Cử tri thực hiện giãn cách chỗ ngồi khi đi bầu cử tại một điểm bỏ phiếu ở TX Phú Mỹ.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà Rịa - Vũng Tàu: 100% điểm bỏ phiếu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO