Bà Rịa-Vũng Tàu: Bài học giãn cách nghiêm ngặt ở Long Hải cho các khu phong tỏa khác

Mạnh Thìn 24/08/2021 09:00

Đó là khẳng định của ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tại cuộc họp giao ban đánh giá tình hình, diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn chiều tối 23/8.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì cuộc họp.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì cuộc họp.

Hiện nay, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn đang diễn biến phức tạp, nhất là tại thị trấn Long Hải, huyện Long Điền. Từ 0h ngày 23/8, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã thực hiện siết chặt việc giãn cách ở mức cao nhất, trên tinh thần “ai ở đâu ở đó” trong thời gian 7 ngày đối với địa phương này. Cụ thể, người dân Long Hải không ra khỏi nhà. Toàn bộ nhu yếu phẩm sẽ được chính quyền cung cấp, việc cấp phát lương thực do quân đội đảm nhiệm.

Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu Phạm Viết Thanh khẳng định việc siết chặt giãn cách xã hội lên mức độ cao nhất tại thị trấn Long Hải được thực hiện hiệu quả. Chính quyền địa phương và các sở, ngành đã vào cuộc mạnh mẽ, với nỗ lực lớn và có sự phối hợp đồng bộ. Nhờ đó, người dân thực hiện đúng và nghiêm tục hơn việc “ai ở đâu ở đó”. “Các biện pháp giãn cách nghiêm ngặt áp dụng cho thị trấn Long Hải là bài học kinh nghiệm để có thể triển khai ở các khu phong tỏa khác”, ông Thanh nói.

Theo ông Phạm Viết Thanh, không còn cách nào hiệu quả hơn việc thực hiện siết chặt giãn cách và xét nghiệm sàng lọc diện rộng. “Quan trọng là phải nhanh chóng, quyết liệt, chính xác mới đem lại hiệu quả cao nhất. Huyện Long Điền cần tiếp tục thực hiện quyết liệt, không lơ là để duy trì việc giãn cách xã hội, đồng thời, tận dụng thời gian thực hiện nhanh công tác xét nghiệm, sàng lọc để tìm và đưa đi cách ly, điều trị những F0 còn lại trong cộng đồng”, ông Thanh chỉ đạo.

Lực lượng y tế lấy mẫu cho người dân thị trấn Long Hai trong ngày 23/8.
Lực lượng y tế lấy mẫu cho người dân thị trấn Long Hai trong ngày 23/8.

Cùng ngày, huyện Long Điền đã bắt đầu lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 lần thứ 7 cho toàn bộ người dân thị trấn Long Hải nhằm tìm F0 trong cộng đồng. Đội ngũ y tế đến lấy mẫu tại nhà gồm các khu phố: Hải Hòa, Hải Lộc và Hải Bình theo phương pháp RT-PCR mẫu gộp từng hộ.

So với hình thức lấy mẫu tập trung, việc lấy mẫu tại nhà dân vất vả hơn vì phải di chuyển nhiều nơi và mang vác vật tư y tế. Theo Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Long Điền, lực lượng lấy mẫu gồm 50 nhân viên y tế, 30 sinh viên Trường ĐH Y dược TP Hồ Chí Minh cùng các giáo viên, đoàn viên hỗ trợ ghi thông tin, nhập dữ liệu và tổ trưởng 47 tổ dân cư của 3 khu phố nêu trên. Tính đến 17h ngày, lực lượng y tế đã lấy mẫu cho 2.080 người dân trên địa bàn 3 khu phố.

Theo Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, tính từ 18h ngày 22/8 đến 18h ngày 23/8, toàn tỉnh ghi nhận 95 ca dương tính mới với Covid-19, trong đó có 1 ca phát hiện trong cộng đồng tại phường 12, TP Vũng Tàu. Tính từ ngày 28/6 đến nay, số lượng ca dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh là trên 3.000 trường hợp.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà Rịa-Vũng Tàu: Bài học giãn cách nghiêm ngặt ở Long Hải cho các khu phong tỏa khác

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO