Bà Rịa-Vũng Tàu cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19

Mạnh Thìn 07/08/2021 12:05

Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã cơ bản được kiểm soát, tuy nhiên chủng virus biến thể Delta lây lan rất nhanh, mạnh nên khả năng tiềm ẩn trong cộng đồng, nguy cơ lây lan vẫn còn khá cao.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu (thứ ba từ phải qua) khảo sát thực tế  công tác phòng chống dịch tại huyện Long Điền.
Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu (thứ ba từ phải qua) khảo sát thực tế công tác phòng chống dịch tại huyện Long Điền.

Bà Rịa - Vũng Tàu ghi nhận 2 ca nhiễm ngoài cộng đồng.

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong 12 giờ qua, toàn tỉnh ghi nhận 65 ca mắc mới; trong đó, 2 ca ghi nhận ngoài cộng đồng.

Các ca ghi nhận ngoài cộng đồng gồm: 1 ca là công nhân Công ty TNHH Lixil (thị xã Phú Mỹ); ca còn lại phát hiện tại Phòng khám Medic (TP Vũng Tàu). Như vậy, tính từ ngày 28/6 đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 2.072 trường hợp dương tính với Covid-19; trong đó có 242 ca đã được chữa khỏi.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, chủng virus biến thể Delta lây lan rất nhanh, mạnh nên khả năng tiềm ẩn trong cộng đồng, nguy cơ lây lan vẫn còn khá cao. Vì vậy, các địa phương cần tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, chống; kiên định phương châm đón đầu dập dịch. Tỉnh khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác phòng chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, nhất là việc chấp hành quy định giãn cách Chỉ thị 16; tuân thủ tốt các biện pháp phòng chống dịch mà chính quyền địa phương đang triển khai.

Tại Đồng Nai số ca mắc vẫn cao, chủ yếu trong các khu cách ly phong tỏa

Cũng trong sáng nay, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, toàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 569 ca dương tính mới, gồm 31 ca sàng lọc và 538 ca trong khu cách ly, phong tỏa. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 7.700 ca dương tính với Covid-19.

Các ổ dịch lớn ở phường Long Bình, Hóa An của TP Biên Hòa; xã Hiệp Phước, Long Thọ huyện Nhơn Trạch, Hố Nai 3, huyện Trảng Bom tiếp tục là điểm “nóng” với số ca mắc mới tăng cao. Theo Ngành Y tế Đồng Nai, các xã, phường này chưa thực hiện được xét nghiệm diện rộng dẫn đến tình trạng lây nhiễm dây dưa kéo dài, xuất hiện thêm các ổ dịch mới và lan ra các xã khác như: xã Đồi 61, huyện Trảng Bom, thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu.

Riêng tại xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu, mặc dù địa phương đã phong tỏa nhưng khi xuất hiện ổ dịch trong các khu nhà trọ thì tình trạng lây nhiễm vẫn rất cao, đến nay chưa có giải pháp căn cơ để ngăn chặn, nguy cơ lây nhiễm số lượng lớn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà Rịa-Vũng Tàu cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO