Bà Rịa-Vũng Tàu: Gỡ phong tỏa điểm ‘nóng’ dịch Covid-19 Long Hải

Mạnh Thìn 22/09/2021 10:47

Sau gần 2 tháng tăng cường các giải pháp quyết liệt, điểm “nóng” dịch Covid-19 ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã được gỡ phong tỏa toàn vùng.

Vận chuyển, tiếp tế lương thực cho người dân thị trấn Long Hải, huyện Long Điền thời điểm áp dụng “ai ở đâu, ở yên đó”.
Vận chuyển, tiếp tế lương thực cho người dân thị trấn Long Hải, huyện Long Điền thời điểm áp dụng “ai ở đâu, ở yên đó”.

Ngày 21/9, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định về việc dỡ bỏ phong tỏa toàn vùng đối với thị trấn Long Hải, huyện Long Điền.

Như Báo Đại Đoàn Kết Online đã đưa tin, Long Hải được xem là điểm “nóng” về dịch Covid-19 không chỉ riêng ở huyện Long Điền mà còn của cả tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Địa phương này bắt đầu phong tỏa từ ngày 27/7.

Gần 1 tháng sau phong tỏa, địa phương này vẫn ghi nhận số ca mắc Covid-19 mới tăng liên tục, công tác phòng chống dịch có nhiều chỗ chưa thực hiện nghiêm. Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã phải áp dụng nhiều giải pháp phòng chống dịch ở mức độ cao nhất. Cụ thể, trong thời gian 7 ngày (từ 23/8 đến 30/8), Long Hải thực hiện “ai ở đâu, ở yên đó”, người dân không ra khỏi nhà. Lương thực, nhu yếu phẩm, y tế được phục vụ, tiếp tế đến tận nhà cho người dân. Toàn tỉnh dồn lực cho Long Hải.

Đến ngày 31/8, Long Hải tiếp tục thực hiện áp dụng “ai ở đâu, ở yên đó” thêm 7 ngày. Sau khi kết thúc hai đợt phong tỏa “cứng”, địa phương này trở lại áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Qua công tác đánh giá cho thấy, nhờ những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, số ca mắc Covid-19 ở Long Hải đã giảm mạnh. Phần lớn các ổ dịch trên địa bàn đã cơ bản được khống chế. Toàn thị trấn ghi nhận trên 1.400 ca bệnh (từ thời điểm phát hiện ca mắc đầu tiên đến ngày 21/9), trong đó trên 1.140 ca đã được điều trị khỏi; trên 12.800 dân đã được tiêm vaccine mũi 1.

Với sự nỗ lực đó, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh đã ban hành quyết định dỡ bỏ cách ly toàn vùng. Song song với đó là ra quyết định khoanh vùng phong tỏa cách ly y tế trên phạm vi đối với 16 tổ dân cư thuộc 8 khu phố thuộc thị trấn Long Hải gồm: tổ dân cư số 7, 8 khu phố Hải Lộc; tổ dân cư số 10, 11 và một phần tổ 12 khu phố Hải Hòa; tổ dân cư số 3 khu phố Hải An; tổ dân cư số 1, 7 khu phố Hải Phong 1; tổ dân cư số 1, 4 khu phố Hải Phong 2; tổ dân cư số 9, 10 khu phố Hải Vân; tổ dân cư số 5, 8, 12 khu phố Hải Hà 1 và tổ dân cư số 8 khu phố Hải Hà 2.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà Rịa-Vũng Tàu: Gỡ phong tỏa điểm ‘nóng’ dịch Covid-19 Long Hải

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO