Bà Rịa-Vũng Tàu: Nhiều địa phương quyết liệt bảo vệ 'vùng xanh'

Mạnh Thìn 09/08/2021 10:56

Trước tình hình dịch bệnh vẫn còn phức tạp, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã kích hoạt một số biện pháp phòng dịch ở mức độ cao hơn.

Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa (hàng đầu, thứ nhất từ trái qua) kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại phường Thằng Nhì. Ảnh: Báo BR-VT.
Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa (hàng đầu, thứ nhất từ trái qua) kiểm tra công tác phòng, chống dịch tại phường Thằng Nhì. Ảnh: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 8/8, sau khi ghi nhận thêm một số ca mắc Covid-19 mới trên địa bàn, thị xã Phú Mỹ ngay lập tức kích hoạt mức độ phòng dịch lên mức cao hơn. Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ Nguyễn Văn Thắm cho biết, để khống chế sự lây lan dịch bệnh, một mặt vẫn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện nghiêm Chỉ thị 16, mặt khác thị xã cũng đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine cho người dân. UBND thị xã yêu cầu các phường, xã có phương án quyết liệt bảo vệ “vùng xanh”, cùng với đó là chuyển “vùng đỏ” sang “vùng vàng”, phấn đấu trở thành “vùng xanh”. Các địa phương phải tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên trì phương châm “đón đầu dập dịch chứ không chạy theo dịch” như chỉ đạo của Tỉnh ủy.

Tại huyện Long Điền, trong ngày 8/8, địa phương này ghi nhân thêm 13 ca dương tính mới với Covid-19, chủ yếu là trong các khu cách ly tập trung, nâng tổng số ca bệnh lên hơn 820 trường hợp. Đến nay, gần như các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Long Điền đều có ca mắc. Trước tình hình trên, địa phương này cũng đã triển khai một số biện pháp phòng dịch ở mức độ cao hơn.

Đặc biệt, ổ dịch tại thị trấn Long Hải được xác định là rất phức tạp, tỉ lệ nhiễm bệnh cao. Qua các lần sàng lọc đều ghi nhận nhiều F0, hầu hết các F1 đưa vào khu cách ly tập trung đều chuyển sang F0. Để xử lý toàn diện và dứt điểm “nóng” Long Hải, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Long Điền đề xuất xét nghiệm sàng lọc diện rộng tại ổ dịch này từ ngày 9/8 đến ngày 21/8.

Cụ thể, vùng nguy cơ rất cao lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR toàn bộ người dân 5 ngày/lần tại hộ gia đình; vùng nguy cơ cao xét nghiệm RT-PCR đại diện hộ gia đình 7 ngày/lần. Long Điền cũng đề xuất tỉnh bổ sung thêm hơn 2.000 liều vaccine phòng, chống Covid-19 để tiêm cho người dân đủ 18 tuổi trở lên của 2 khu phố có nguy cơ rất cao của thị trấn Long Hải là Hải Phong 1 và Hải Hà 2.

Tại TP Vũng Tàu, sau khi ghi nhận thêm nhiều ca dương tính mới với Covid-19 ở phường Thắng Nhì trong mấy ngày qua, đích thân Bí thư Thành ủy Vũng Tàu Trần Đình Khoa đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch của địa phương này. Sau khi thị sát, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu yêu cầu làm quy trình để thiết lập vùng cách ly y tế toàn bộ địa bàn khu phố 3 của phường Thắng Nhì kể từ 0h ngày 9/8.

Cùng với đó là trình UBND tỉnh xem xét, quyết định, yêu cầu người dân trên địa bàn phường Thắng Nhì hạn chế ra đường từ 18h ngày hôm trước đến 6h sáng hôm sau. Yêu cầu phường Thắng Nhì lập danh sách và xét nghiệm trên diện rộng toàn bộ người dân để nhanh chóng tìm, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Ông Trần Đình Khoa cũng yêu cầu phường Thắng Nhì siết chặt hơn nữa việc thực hiện Chỉ thị 16, kêu gọi người dân “ai ở đâu, ở yên đấy”; tăng cường kiểm soát các khu phong tỏa; giữ vững “Vùng xanh an toàn” ở các khu phố còn lại; rà soát và làm tốt công tác an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người khó khăn, người lao động đang thuê phòng trọ.

Cùng ngày, ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm việc với lãnh đạo TP Vũng Tàu về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, ông Phạm Viết Thanh đánh giá cao các giải pháp kiểm soát dịch bệnh của TP Vũng Tàu. Bí thư Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu lưu ý, thành phố cần siết chặt, tăng cường kiểm tra, giám sát để bảo đảm thực hiện nghiêm Chỉ thị 16; huy động tối đa lực lượng y tế tư nhân tham gia công tác phòng, chống dịch để tăng nguồn lực cho địa phương và kiểm soát tốt hơn tình hình dịch bệnh.

Lãnh đạo thành phố cần tiếp tục thể hiện tinh thần nhất quán, kiên trì phương châm “đón đầu dập dịch chứ không chạy theo dịch”; phát huy tốt các thế mạnh, huy động tối đa mọi nguồn lực để kiểm soát dịch bệnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền TP Vũng Tàu cần tiếp tục nghiên cứu đưa ra các phương án bảo đảm an toàn và điều kiện sinh hoạt tốt hơn cho người cách ly tập trung, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các khu này.

Tính đến 6h sáng 9/8, số ca mắc Covid-19 trên toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là hơn 2.200 ca.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bà Rịa-Vũng Tàu: Nhiều địa phương quyết liệt bảo vệ 'vùng xanh'

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO