Ba thiếu nữ ra tòa vì lột quần áo, quay clip đưa lên mạng

Tấn Thành - Chí Đại 27/06/2017 15:05

Lột quần áo một thiếu nữ 16 tuổi, quay clip đưa lên Facebook, 3 thiếu nữ từ 17-19 tuổi đã bị TAND huyện Đại Lộc xử phạt cải tạo không giam giữ và tù giam.

Các bị cáo tại TAND huyện Đại Lộc.

Ngày 27/6, TAND huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo gồm: Lê Minh Huyền Trang (19 tuổi), Lê Thị Phương Huyền (17 tuổi), cả hai cùng trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc và Lê Thị Mỹ Dung (18 tuổi), trú xã Đại Hòa, huyện Đại lộc về tội “Làm nhục người khác”.

Theo cáo trạng, Khoảng 13h30 ngày 18/1, tại quán cà phê Villa, trú khu 7, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, bị cáo Trang, Huyền và Dung đã có hành vi lột quần áo của Lê Trần Bảo Tr. (16 tuổi), trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc rồi quay video và trực tiếp đưa lên mạng xã hội Facebook.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình Trang, Huyền và Dung đã bồi thường cho bị hại Tr. số tiền là 60 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra, Trang, Huyền và Dung đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Tại bản giám định của Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Nam, tỉ lệ thương tích của Tr. là 6 %.

Tại phiên tòa, HĐXX xử huyện Đại Lộc đã tuyên phạt Trang 15 tháng tù giam, còn bị cáo Dung và Huyền bị tuyên phạt 15 tháng cải tạo không giam giữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Ba thiếu nữ ra tòa vì lột quần áo, quay clip đưa lên mạng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO