Bắc Giang: Hạn chế tình trạng lao động xuất cảnh trái phép

Ngọc Hường 05/06/2015 10:11

Ngày 4-6, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Ngoại vụ tổ chức Hội nghị trao đổi biện pháp quản lý lao động xuất cảnh trái phép với mục đích đánh giá tình hình, thực trạng, nguyên nhân, ảnh hưởng của việc xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, từ đó đề ra các giải pháp khắc phục tình trạng xuất cảnh trái phép trong thời gian tới.

Theo số liệu thống kê, hàng năm có từ 7.000 đến 9.000 người xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc, từ 2014 đến nay có xu hướng gia tăng, tập trung chủ yếu vào các huyện Lục Ngạn, Lục Nam, Sơn Động, Yên Dũng, Yên Thế, Tân Yên,… Tại hội nghị các ý kiến đã đề xuất những biện pháp quản lý lao động, hạn chế tình trạng xuất cảnh trái phép, đảm bảo quyền lợi thiết thực cho người lao động trên cơ sở chấp hành pháp luật. Ông Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp với các cơ quan chức năng, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phối hợp tham mưu đề xuất các biện pháp giải quyết. Công an, các cơ quan pháp luật cần xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm pháp luật về xuất, nhập cảnh, đặc biệt là các đối tượng lôi kéo, lừa đảo người dân xuất cảnh trái phép.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Giang: Hạn chế tình trạng lao động xuất cảnh trái phép

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO