Bắc Giang: Tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do MTTQ phát động

Bảo Trung 20/07/2022 13:23

Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang vừa tổ chức hội nghị lần thứ 7 khóa XIV và sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Dự hội nghị có các bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Văn Tuấn, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh.

Ban tổ chức chủ trì hội nghị.
Ban tổ chức chủ trì hội nghị.

Theo Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang, trong 6 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động của MTTQ và tổ chức thành viên đã góp phần huy động các nguồn lực thực hiện hiệu quả chương trình Tết “Vì người nghèo” năm 2022, vượt kế hoạch đề ra.

Phối hợp làm tốt công tác hiệp thương bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2022-2025; kết quả tỷ lệ đảng viên trúng cử đạt 91,6%. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì phát động được nhân dân tích cực hưởng ứng. MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã thẩm định và hỗ trợ xây 522 nhà đại đoàn kết, trị giá hơn 23 tỷ đồng.

Hơn 2 năm qua, dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 song MTTQ các cấp đã nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024. Kết quả đã có nhiều chỉ tiêu đạt và vượt mức đề ra.

Bà Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại hội nghị.
Bà Lê Thị Thu Hồng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, bà Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh, hơn 2 năm triển khai Nghị quyết Đại hội MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 cũng là khoảng thời gian cả nước nói chung và tỉnh Bắc Giang nói riêng trải qua nhiều khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Mặc dù vậy, Bắc Giang đã kiểm soát tốt dịch bệnh, trở thành điểm sáng của cả nước về thực hiện mục tiêu kép…

Dự báo 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo tiếp tục có những khó khăn, bà Lê Thị Thu Hồng đề nghị MTTQ các cấp tiếp tục xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tập hợp các tầng lớp nhân dân, bảo đảm đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng và hành động.

Tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật nhà nước; hăng hái thi đua lao động, học tập, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của địa phương.

Tiếp tục triển khai sâu rộng, có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Phát huy truyền thống tương thân tương ái; phối hợp thực hiện tốt chính sách an sinh, phúc lợi xã hội, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng được hỗ trợ với tinh thần “Bắc Giang chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tăng cường thực hiện dân chủ, làm tốt hơn nữa vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

Đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở; nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức tiếp xúc cử tri; tham gia phòng, chống tham nhũng, lãng phí. MTTQ phối hợp với các tổ chức thành viên đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới.

Phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết người Bắc Giang ở ngoài tỉnh hướng về quê hương tham gia phát triển KT-XH. Xây dựng, củng cố tổ chức MTTQ các cấp thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận chuyên trách. Đồng hành với chính quyền các cấp xây dựng niềm tin và sự hài lòng của người dân, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Ông Trần Công Thắng trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Ông Trần Công Thắng, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Bắc Giang trao Bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Nhân dịp này, UBMTTQ tỉnh Bắc Giang đã trao Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019-2024.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Giang: Tiếp tục triển khai hiệu quả các cuộc vận động, phong trào do MTTQ phát động

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO