Bạc Liêu: Mùng 4 Tết, triều cường bất ngờ đe doạ vùng trồng lúa

Nguyên Du 25/01/2023 12:42

Sáng 25/1 (mùng 4 Tết), triều cường dâng cao bất ngờ tràn qua Quốc Lộ 1A đoạn ở TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu đe doạ vùng ngọt trồng lúa của tỉnh này.

Khoảng hơn 7h sáng 25/1, nước bất ngờ dâng từ sông Bạc Liêu – Cà Mau tràn qua quốc Lộ 1A đoạn thuộc địa bàn TX Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu gây ngập. Một số đoạn từ phường Láng Tròn đến phường 1, TX Giá Rai nước dâng cao khoảng 20 cm, tràn hết mặt đường gây không ít khó khăn trong việc đi lại du xuân của người dân. Đáng lo là nước mặn đã tràn vào vùng ngọt đe doạ trực tiếp hàng trăm ha lúa Đông Xuân đang hơn 1 tháng tuổi ở khu vực này .

Xe máy, xe ô tô lội nước du xuân ngày mùng 4 Tết.

Ông Nguyễn Văn Bỉnh, một hộ dân ở phường Láng Tròn, TX Giá Rai cho biết, “Trước giờ, ít khi nước dâng ngay trong những ngày Tết. Thông thường, con nước cao cuối cùng chấm dứt từ trước tháng Chạp nhưng năm nay thì khác, tháng 1 rồi mà nước tràn qua lộ vào cả khu vực trồng lúa”.

Ông Huỳnh Thanh Toàn – Trưởng Phòng kinh tế TX Giá Rai thông tin, “kè chống ngập của thị xã đang trong quá trình thi công, đoạn từ phường Láng Tròn đến phường 1 nước tràn qua quốc lộ, chúng tôi đang tiến hành kiểm tra để kịp tháo nước tránh nước mặn gây hại cho trà lúa Đông Xuân ở khu vực này”.

Xe máy lội giữa biển nước, hàng quán cũng bị ảnh hưởng do triều cường.

Theo Đài khí tượng Thuỷ văn Bạc Liêu, đợt triều cường đầu tháng 1 âm lịch năm 2023 đỉnh triều cao nhất ở cửa sông Gành Hào có thể vượt mức báo động III khoảng 10cm – 15cm. Trong đó riêng ngày mùng 4 Tết nước lớn đạt mức +2,30.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạc Liêu: Mùng 4 Tết, triều cường bất ngờ đe doạ vùng trồng lúa

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO