Bạc Liêu tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2023

Nguyên Du 02/06/2023 14:33

Sáng 2/6, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567 - Dương lịch 2023.

Dự Đại lễ có ông Nguyễn Văn Hoà, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, ông Phan Thanh Duy, Phó chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân.

Các đại biểu lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cùng đông đảo tăng ni, phật tử, nhân dân thực hiện nghi thức tại Đại Lễ Phật đản năm 2023.

Tại buổi lễ, Hòa thượng Lý Sa Mouth, thành viên Hội đồng chứng minh, chứng minh Ban trị sự giáo Hội phật giáo tỉnh đọc Thông điệp Phật đản Phật lịch 2567 của Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Thượng toạ Thích Giác Nghi, Trưởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh đọc diễn văn Đại Lễ Phật Đản của Hoà thượng Chủ tịch HĐTS, Giáo hội phật giáo Việt Nam với thông điệp tôn vinh bậc thượng sĩ xuất trần, nghìn năm có một, mười phương phủ phục thành kinh lễ và khuyến tấn trao dồi Giới – Định - Tuệ, tích cực các công tác phật sự. Đồng thời nhấn mạnh, các chư tôn đức tăng ni các cấp Giáo hội, đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài tiếp tục đồng lòng, chung tay góp sức trong hạnh nguyện Bồ-tát, trang nghiêm tự thân và phụng sự nhân sinh, tốt đời đẹp đạo.

Thượng toạ Thích Giác Nghi,Trưởng Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh đọc diễn văn Đại Lễ Phật Đản năm 2023.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo tỉnh, ông Phan Thanh Duy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu gửi lời chúc mừng đến toàn thể các giáo phẩm, tăng ni, tín đồ phật tử và các tầng lớp nhân dân đón mùa Phật đản an vui, thắm tình đạo vị. Đồng thời ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, đóng góp quan trọng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh.

Ông Phan Thanh Duy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu phát biểu tại buổi lễ.

Từ khi thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh luôn phát huy tinh thần, đoàn kết, vận động tín đồ trong và ngoài tính tham gia đóng góp tích cực vào sự nghiệp đổi mới và phát triển tỉnh nhà. Thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố quốc phòng an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Thời gian qua, Giáo hội và bà con phật tử đã tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động ở địa phương, cụ thể như: Tham gia xây dựng cầu giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình thương, trợ nhiều xe đạp cho các em học sinh nghèo, cấp phát quà, gạo cho hộ nghèo, tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn giao thông, có nhiều sáng kiến trong việc vận động tăng ni, phật tử và Nhân dân thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh.

Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam tỉnh tặng 40 tỷ đồng vào Quỹ vì người nghèo, Quỹ an sinh xã hội của tỉnh.

Trong niềm vui chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2567, ông Phan Thanh Duy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu bày tỏ tin tưởng chư tôn đức, tăng ni và đồng bào tín đồ Phật giáo trong tỉnh sẽ tiếp tục gìn giữ và phát huy truyền thống "Hộ quốc an dân” và phương châm "Đạo pháp - Dân tộc – Chủ nghĩa xã hội” của Phật giáo Việt Nam trong thời kỳ mới. Tích cực tham gia vào các chương trình an sinh xã hội, tạo điều kiện giúp đỡ cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, nhất là đối với đồng bào tín đồ các tôn giáo với tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Các nghi thức tại buổi lễ.

Trong không khí tinh tiến, an lạc, các đại biểu cùng đông đảo tăng ni, phật tử đã cử hành nghi lễ tụng kinh Phật đản và làm lễ tắm Phật. Qua đó, lan tỏa những giá trị văn hóa tích cực, cùng nhau xây dựng một thế giới an lành và thịnh vượng.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bạc Liêu tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2023

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO