Bài học từ bão, lũ

Thiện Dân 02/11/2020 07:30

Miền Trung vẫn đang phải đương đầu với nhiều đợt lũ chồng lũ, cùng “cơn cuồng phong” bão số 9 đã để lại những thiệt hại cả người và của cải vô cùng nặng nề. Cơn bão Goni- dự báo siêu bão mạnh nhất thế giới năm 2020 đã lại tiếp tục tiến vào Biển Đông. Và rồi sau đó có thể sẽ lại là tiếp tục những cơn bão khác, đợt lũ lụt khác, cũng không chỉ miền Trung...

Nhìn lại những thiệt hại về bão lũ trong thời gian qua, cho thấy nhiều vấn đề cần đặt ra từ vĩ mô cho đến vi mô, từ chính sách cho đến những việc làm cụ thể như cứu trợ, hỗ trợ, từ trung ương đến địa phương, từ lãnh đạo chính quyền cho đến từng nhà dân, người dân.

Hiển hiện còn đó, những hậu quả của bão lũ mà người ta nhìn rõ nguyên nhân. Nguyên nhân do thiên tai, do nhân tai. Biến đổi khí hậu từ sự tác động trực tiếp của công nghiệp hóa, hiện đại hóa; lũ lụt từ hậu quả trực tiếp của tàn phá rừng, làm thủy điện, xả lũ...Cụ thể nhất như những cột điện, dầm cầu đổ không cốt thép; những nhà đổ do xây ẩu, kém chất lượng...

Chuyện về phá rừng, làm thủy điện, nhất là thủy điện cóc, hay các chính sách xung quanh bão lũ là vấn đề cấp thiết đặt ra đối với nhà nước, các cơ quan quản lý. Còn như đối với nhà dân, người dân, nhiều vấn đề cần phải suy tính. Đó là những kỹ năng sinh tồn, phương tiện để sinh tồn, tránh thiệt hại trước thiên nhiên.

Với vị trí, địa hình của nước ta, bão, lũ đã là chuyện thường niên. Xưa khi đời sống còn khó khăn, vật chất nghèo nàn, việc chống bão, chống lũ càng quan trọng. Mọi người dân phải thực hiện nghĩa vụ từ đóng thuế cho đến phải trực tiếp đi dân công đắp đê, làm thủy lợi. Nhà nhà cũng luôn lo, chuẩn bị các phương tiện để chống bão lũ. Như vùng ven biển nhà nhà phải làm kiên cố. Nơi hay bị lũ, luôn phải chuẩn bị bè mảng, gác xép chống lũ.

Ngày nay, khi xã hội phát triển, nhiều khi người ta sinh chủ quan. Ngay trong xây dựng, thiết kế chỉ nghĩ đến cái đẹp, thẩm mỹ mà không tính đến việc chống bão, hướng gió. Đó là chưa nói đến việc phải tăng chất lượng công trình, tăng thêm tính kiên cố. Nhiều vùng lũ cũng chưa có nhà chống lũ, những phương tiện như bè mảng, thuyền mủng sẵn sàng...

Bài học về đợt bão, lũ ở miền Trung cho thấy, rất cần phải có các kế hoạch, ứng phó sẵn sàng, từ nhà nước cho đến nhà dân, người dân. Với hộ nghèo, sẽ rất cần sự hỗ trợ từ phía chính quyền và các nhà hảo tâm, thiện nguyện.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bài học từ bão, lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO