BẢN TIN MẶT TRẬN: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

BĐT 23/05/2023 06:37

Sáng 22/5, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Quốc hội. Đại Đoàn Kết trân trọng giới thiệu toàn văn bản báo cáo.

Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân. Ảnh: Quang Vinh.

Chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước (từ sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đến nay) thông qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của các Đoàn đại biểu Quốc hội, qua nắm bắt tình hình Nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức, cá nhân thành viên của Mặt trận. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới Kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV như sau... (Xem chi tiết)

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng. Góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), TS Nguyễn Văn Hùng - nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, các quy định cần chú trọng đến bảo vệ người tiêu dùng khi giao dịch từ xa, trên không gian mạng đang diễn ra hiện nay, đồng thời phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam trong lĩnh vực này. (Xem chi tiết)

Bài học hay trong công tác Mặt trận. Với gần 20 năm tham gia công tác Mặt trận, ông Hồ Văn Quý - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Linh Trường (huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý báu. (Xem chi tiết)

Giám sát để gỡ khó. Để thực hiện đúng mục tiêu đề ra trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Trà Vinh đã lên kế hoạch đẩy mạnh các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện. Từ đó, đưa ra các biện pháp cụ thể để gỡ khó cho từng địa phương, đơn vị. (Xem chi tiết)

Về nơi người dân hiến đất mở đường. Phong trào “Nhân dân tham gia đóng góp nâng cấp, mở rộng đường giao thông nông thôn theo hướng hiện đại, văn minh” được nhiều hộ dân trên địa bàn huyện Thiệu Hóa (tỉnh Thanh Hóa) ủng hộ. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có hơn 31.000 m2 đất được hiến. Có gia đình vì việc chung đã dỡ cả nhà để hiến đất... (Xem chi tiết)

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên không gian mạng. Góp ý vào dự thảo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi), TS Nguyễn Văn Hùng - nguyên Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Ủy viên Hội đồng tư vấn về Văn hóa - Xã hội, UBTƯ MTTQ Việt Nam cho rằng, các quy định cần chú trọng đến bảo vệ người tiêu dùng khi giao dịch từ xa, trên không gian mạng đang diễn ra hiện nay, đồng thời phát huy vai trò giám sát của MTTQ Việt Nam trong lĩnh vực này. (Xem chi tiết)

Đắk Nông: Hội nghị phản biện xã hội về mức thu học phí năm học 2023-2024. Chiều 22/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã tổ chức Hội nghị phản biện xã hội về Dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mần non, giáo dục phổ thông công lập và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ năm học 2023-2024.(Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO