BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ vinh danh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019

BĐT 13/10/2019 07:30

Tối 12/10, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2019), Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương tổ chức Lễ Tôn vinh và trao Danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019.

BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ vinh danh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi lẵng hoa chúc mừng Lễ tôn vinh và trao danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2019. Tới tham dự buổi Lễ có bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân Vận Trung ương; ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam; ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; ông Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; ông Thào Xuân Sùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ Trưởng Bộ NN&PTNT cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các địa phương; Hội Nông dân các tỉnh, thành, cùng sự có mặt của 63 Nông dân Việt Nam xuất sắc đại diện cho các tỉnh, thành trong cả nước. (Xem chi tiết)

Báo Đại Đoàn Kết trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó. Ngày 12/10, thông qua Chương trình “Mỗi ngày một học bổng” thuộc Quỹ Thiện Tâm, Báo Đại Đoàn Kết tiếp tục chia sẻ đến các học sinh nghèo vượt khó có thành tích tốt trong học tập tại xã Nguyên Hòa, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Tham dự có ông Vũ Xuân Thủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Phù Cừ, Hưng Yên. (Xem chi tiết)

Dũng cảm khi giám sát, phản biện. Để hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận đạt hiệu quả như mong muốn, theo TS Trần Hữu Thăng- nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tổng hội Y học Việt Nam, bên cạnh sự sắc sảo còn cần cả sự dũng cảm để bảo vệ chính kiến của mình. (Xem chi tiết)

Đồng thuận xây dựng hợp tác xã. Từ một tỉnh kinh tế chậm phát triển, đời sống sản xuất của người dân còn gặp nhiều khó khăn, thời gian qua Sơn La mạnh dạn đổi mới tư duy kinh tế, thực hiện cách nghĩ, cách làm mới. (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Chủ tịch Trần Thanh Mẫn dự Lễ vinh danh 63 nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2019

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO