BẢN TIN MẶT TRẬN: Đột phá quản lý đô thị từ xây dựng thành phố thông minh

BĐT 04/03/2017 07:30

Ngày 3/3, phát biểu tại Hội nghị Tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2016 và ký kết giao ước thi đua năm 2017 của cụm thi đua 5 TP trực thuộc Trung ương, GS. TS Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, khẳng định, năm 2017, các thành phố trực thuộc Trung ương phải có đột phá trong đổi mới quản lý đô thị, muốn đổi mới quản lý đô thị không có con đường nào khác là xây dựng thành phố thông minh.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định những thành quả thi đua của 5 thành phố trực thuộc Trung ương đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển của đất nước trong năm vừa qua. Từ những bài học kinh nghiệm rút ra trong năm 2016, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong năm 2017, phải có đột phá trong đổi mới quản lý đô thị mà trong quản lý hiện đại không có con đường nào khác là quản lý đô thị thông minh...(Xem chi tiết)

Để nhà báo không ‘chùn tay’ chống tham nhũng. Chiều ngày 3/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo Giải báo chí toàn quốc “Báo chí với công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí” đã tới thăm lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh - tờ báo đã tiên phong đeo bám, đăng tải nhiều bài viết trong vụ việc vi phạm tại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên - Môi trường, tỉnh Bạc Liêu. Theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, sau lưng các nhà báo có Mặt trận, nhưng ở phía sau Mặt trận còn có Đảng, Chính phủ, Bộ Chính trị vào cuộc... (Xem chi tiết)

Vĩnh Long biểu dương Ban TTND cấp xã tiêu biểu giai đoạn 2014-2016. Ngày 3/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị biểu dương Ban thanh tra nhân dân xã, phường, thị trấn tiêu biểu giai đoạn 2014-2016. Có tất cả 2.165 cuộc giám sát được thực hiện trên các lĩnh vực. Qua đó các Ban thanh tra nhân dân phát hiện 153 vụ việc có dấu hiệu vi phạm, kiến nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo khăc phục, sửa chữa; kiến nghị xử lý 15 vụ việc.Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long biểu dương 27 tập thể và 99 cá nhân thành viên Ban thanh tra nhân dân... (Xem chi tiết)

Tuyên Quang xây dựng khu dân cư thực hiện xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường. Thời gian qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục phối hợp với chính quyền, ngành chức năng và các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ứng phó với biến đổi khí hậu; tổ chức các hoạt động thiết thực để bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp. Đặc biệt, tỉnh tiếp tục phối hợp xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình về xây dựng khu dân cư thực hiện hài hòa xóa đói giảm nghèo và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh... (Xem chi tiết)

Quảng Nam phân bổ 1.200 tỷ đồng thực hiện chính sách ưu đãi người có công. Ngày 2/3, tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, toàn tỉnh hiện có 330.830 người có công đang hưởng các chế độ ưu đãi khác nhau; tổng kinh phí trợ cấp hàng năm khoảng 1.200 tỷ đồng. Trong đó, 14.468 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 65.381 liệt sĩ, 135.000 thân nhân liệt sĩ, trên 30.000 thương, bệnh binh, 45.197 người có công với cách mạng;…(Xem chi tiết)

Giải bài toán sinh kế cho lao động yếu thế. “Thực trạng việc bảo đảm sinh kế bền vững cho nhóm lao động yếu thế tại Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” là chủ đề Hội thảo do Viện Công nhân và Công đoàn vừa tổ chức tại Hà Nội. Tại đây, vấn đề cải thiện cuộc sống theo hướng bền vững cho nhóm lao động yếu thế được giới chuyên gia các ngành xã hội, kinh tế, giáo dục, luật “mổ xẻ” khá sát thực tế... (Xem chi tiết)

Công đoàn phải là lực lượng nòng cốt. Ngày 2/3, đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm việc với Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về nhiệm vụ công tác năm 2017. Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường dự và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, nhiều đại biểu cũng tày tỏ những băn khoăn, lo lắng về việc làm, đời sống người lao động khi Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới được thực thi, trong khi chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, thiếu tính chuyên nghiệp, thiếu công nhân có tay nghề cao, trình độ ngoại ngữ, kỹ năng làm việc nhóm còn hạn chế… (Xem chi tiết)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    BẢN TIN MẶT TRẬN: Đột phá quản lý đô thị từ xây dựng thành phố thông minh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO